Xác định được 42 trường hợp đến phòng tập Lucky Star ở Mê Linh

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đã xác định được 42 trường hợp đến phòng tập gym Lucky Star từ ngày 15/3 đến ngày 25/3. Đây là nơi phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 mới đây.

Mọi lối ra vào thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Mọi lối ra vào thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sáng 17/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tiếp tục họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến nay có 268 ca mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành phố. Trong đó, 198 trường hợp đã khỏi bệnh ra viện, còn 70 trường hợp đang được điều trị, chưa có trường hợp tử vong.

Theo ông Hiền, đối với ổ dịch thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội), tổng số ca mắc bệnh ghi nhận là 13. Hiện nay, đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn, bố trí 12 chốt kiểm soát chặt chẽ người ra, vào và tổ chức 66 tổ giám sát đến từng hộ dân. Đã xét nghiệm 734 trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh), trong đó, 7 trường hợp dương tính, 727 trường hợp âm tính.

Xét nghiệm sàng lọc 12.673 người dân, trong đó, 10.149 mẫu tại thôn Hạ Lôi, 1.834 mẫu tại thôn Liễu Trì, 690 mẫu tại thôn Ấp Hạ, kết quả 5 mẫu dương tính, 12.668 mẫu âm tính.

Ông Hiền nhận định, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) rất phức tạp với 13 ca nhiễm bệnh, nhiều trường hợp có liên quan (trong đó có nhân viên y tế), vì vậy sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, dự báo thời gian tới có thể có thêm trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng.

Ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, mặc dù ngày 16/4, xã Mê Linh và trên toàn huyện không có ca mới dương tính, nhưng nguy cơ mắc bệnh vẫn còn cao, do vậy, các xã, trị trấn lên sẵn kịch bản, nếu có ca nhiễm triển khai ngay.

Liên quan đến chợ hoa Mê Linh, toàn huyện đã rà soát được 1.175 người đến, đi, về từ khu chợ này từ ngày 13/3 đến nay, chủ yếu ở các xã Đại Thịnh, Trang Việt, Văn Khê, Tam Đồng. Hiện, 100% những người có liên quan đều đang được cách ly.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã xác định được 42 trường hợp đến phòng tập gym Lucky Star (ở Đầm Và, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) từ ngày 15/3 đến ngày 25/3. Đây là nơi phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 mới đây. Hiện, cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly, lấy mẫu các trường hợp có đến phòng tập gym để giám sát dịch bệnh.

Thời gian tới, huyện tập trung rà soát, lập danh sách để cách ly, lấy mẫu các trường hợp có liên quan chợ hoa Mê Linh, phòng tập gym Lucky Star.

350 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 266

Liên quan tới ca bệnh 266 ở xã Dũng Tiến, Thường Tín (Hà Nội), ông Kiều Xuân Huy – Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, ngày 16/4, huyện đã ra quyết định cách ly xóm Trên, thôn Đông Cứu với 399 hộ, 1.367 nhân khẩu.

Huyện đã lập 5 chốt để đảm bảo cách ly vùng dịch và bố trí các lực lượng để đảm bảo giám sát y tế, đồng thời rà soát, nắm chắc các trường hợp yếu, có bệnh nền trong khu vực cách ly để có phương án chăm sóc sức khỏe khi cần thiết. Lập 8 tổ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Huyện cũng thống kê các ngành, nghề ở địa phương. Trong thôn, người dân làm nghề thêu nên việc ra ngoài ít, vẫn có thể ở trong nhà làm. Nhưng việc đưa hàng ra trả các chủ hàng cần chờ xin ý kiến. Huyện có quan điểm, có thể 14 ngày sau mới cho chuyển hàng ra ngoài và phải đảm bảo tiêu độc, khử trùng...

Ông Đặng Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, xã tổ chức phát tờ kê khai y tế đến 573 hộ trong thôn để xác định có tiếp xúc với bệnh nhân từ ngày 10/3 - 14/4 hay không. Ngày 16/4, xác định F1 (tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh) có 40 người, trong đó, thôn Đông Cứu có 36, thôn Cao Xá 3 người, xóm ngoài làng có 1 trường hợp. Trong số F1, có 1 người cao tuổi, 7 trẻ nhỏ và thiếu niên, 32 trong độ tuổi lao động.

187 trường hợp F2 (tiếp xúc với F1) ở Đông Cứu có 134, xóm dưới 15, thôn Cao Xá 12 và 123 trường hợp F3 (tiếp xúc với F2). 

Ông Thắng đề nghị thành phố triển khai xét nghiệm nhanh với một số người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch, toàn bộ số F2 và nếu có điều kiện thì xét nghiệm nhanh cho người dân trong toàn bộ thôn.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ phóng viên nhiễm Covid-19 cùng 20 bệnh nhân khác được công bố khỏi bệnh

Trong số 21 ca nhiễm Covid-19 được BV Bệnh Nhiệt đới TƯ công bố chữa khỏi ngày 17/4, có bệnh nhân 183, là nữ phóng viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN