Vụ quy hoạch Thủ Thiêm: “Đền bù 18 triệu/m2, bán lại 350 triệu/m2 là ép dân quá”

“Nhà nước đền cho tôi 18 triệu/m2. Không biết giao cho công ty Sala bao nhiêu nhưng họ bán lại 350 triệu/m2. Như vậy là ép dân quá!”, bà Lê Thị Bạch Tuyết bức xúc.

Clip: Cử tri Q.2 nêu ra hàng loạt bức xúc trong buổi tiếp xúc với Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Chiều 9/5, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2 (TP.HCM), tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.HCM và bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó Chánh án TAND TP.HCM đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri quận 2.

Nổi bật trong buổi tiếp xúc là vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) mà bà con đã khiếu nại cả chục năm qua. Tham dự buổi tiếp xúc, cử tri quận 2 mang theo một tấm bản đồ được cho là bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm và gay gắt chất vấn các ĐBQH về việc thu hồi đất.

Vụ quy hoạch Thủ Thiêm: “Đền bù 18 triệu/m2, bán lại 350 triệu/m2 là ép dân quá” - 1

Vấn đề liên quan quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm làm “nóng” buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Là cử tri đầu tiên phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Mão (Q.2, TP.HCM) trình bày: “Từ đó tới nay chúng tôi chưa nhận được động thái gì từ UBND. Ngày 29/10/2013, chúng tôi đề nghị giải quyết nhưng thành phố không trả lời, quận không trả lời”.

Cũng theo bà Mão, khi tiếp dân liên quan tới vấn đề quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm thì phong cách của các cán bộ UBND Q.2 thiếu tôn trọng dân. “Thứ nhất, bản vẽ không đầy đủ đơn vị thi công, đơn vị thiết kế. Thứ hai, văn bản thu hồi từ 15m trở vô có quyết định, nhưng từ 30m trở vô thì không có quyết định nào cho người dân được biết”, bà Mão nói.

“Khi tôi thắc mắc, UBND Q.2 cung cấp tài liệu cho tôi chứ không có văn bản nào. Không biết lãnh đạo được đào tạo chuyên môn như thế nào, thật ra làm sao mà văn bản không có mộc. Đến khi đưa tôi quyết định, như tất cả đều biết quyết định phải có giáp lai đóng dấu, nhưng đằng này giáp lai không có, thậm chí có những quyết định ghi ở trang cuối là “sau 12 tháng chưa triển khai thì quyết định không còn giá trị””, bà Mão nêu ra hàng loạt thắc mắc.

Vụ quy hoạch Thủ Thiêm: “Đền bù 18 triệu/m2, bán lại 350 triệu/m2 là ép dân quá” - 2

Cử tri Nguyễn Thị Mão bức xúc nhiều vấn đề.

Bà Lê Thị Bạch Tuyết thì bức xúc: “Nhà nước đền cho tôi 18 triệu/m2. Không biết giao cho công ty Sala bao nhiêu nhưng họ bán lại 350 triệu/m2. Như vậy ép dân quá!”.

Bà Tuyết cũng cho biết, khi bà khiếu nại thì UBND Q.2 đề nghị bà kiện ra tòa. Bức xúc, bà Tuyết đã kiện UBND TP.HCM không ban hành quyết định thu hồi đất của gia đình bà mà chỉ căn cứ quyết định chỉ đạo nội bộ của UBND TP. Sau đó, bà đã miệt mài đến tòa mỗi khi có giấy báo nhưng tới nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Cử tri Lê Thị Ngọc Nga đặt câu hỏi: “Bà Tâm (Nguyễn Thị Quyết Tâm - Trưởng  đoàn ĐBQH TP.HCM) nghĩ sao mà bà nói Q.2 và thành phố làm đúng quy trình? Bản đồ quy hoạch 1/5.000 bị mất mà tôi gọi là bị thủ tiêu. UBND TP.HCM và Q.2 không còn gì để nói, tôi yêu cầu trả lại nhà và đất cho tôi để ổn định cuộc sống”.

“Lúc trước nhà đất của gia đình tôi đã bị cưỡng chiếm vào ngày 30/11/2011. Vì sao tôi phải dùng từ “cưỡng chiếm” mà không phải là cưỡng chế? Đúng pháp luật thì gọi là cưỡng chế, nhưng nhà tôi không thuộc diện bị thu hồi đất thì phải gọi là cưỡng chiếm”, thêm một cử tri Q.2 nói và dẫn ra hàng loạt văn bản, quyết định liên quan.

Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri quận 2: “Nóng” vụ bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm

Hàng trăm bà con, cử tri quận 2 đã có mặt từ rất sớm đặt những câu hỏi nóng đến tổ Đại biểu Quốc hội liên quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN