Vụ gây rối tại Bình Thuận: Xử nghiêm đối tượng kích động, cầm đầu

Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận khẳng định như vậy vào chiều 11/6, trong cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về tình hình mất an ninh trật tự xảy ra tại địa phương khi một số đối tượng quá khích phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư vào tối 10/6.

Vụ gây rối tại Bình Thuận: Xử nghiêm đối tượng kích động, cầm đầu - 1

Người dân quá khích chặn quốc lộ 1A.

Không có người tử vong

Tại buổi gặp gỡ báo chí với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Huỳnh Thái Dương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận thông tin: Hiện tại có một số trang mạng đăng tải theo hướng kích động, báo chí cần thông tin kịp thời theo hướng cảnh báo, giúp người dân hiểu bản chất của sự việc. “Các hành vi kích động phá hoại sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”- ông Dương nói và cho biết hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại cũng như chưa có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo ông Dương, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Về thông tin có người tử vong trong tối 10/6, ông Dương cho hay, đó là thông tin thất thiệt, không có chiến sĩ công an hay người dân nào tử vong. Tuy nhiên, có một số công an bị thương trong lúc giải tán đám đông và khoảng 10 chiếc xe bị đốt.

Tối 10/6, hàng trăm người đã tập trung đến trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận phản đối dự thảo luật về đặc khu. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã giải thích với người dân và yêu cầu giải tán, ổn định trật tự. Tuy nhiên, một số người quá khích hô hào rồi phá cổng, đập phá nhà bảo vệ, ném đá vào trụ sở ủy ban tỉnh. Sau khi xông vào sân ủy ban, vào khu vực Sở Kế hoạch đầu tư, những người quá khích đã đốt cháy 3 xe ô tô, một số xe máy, giấy tờ, máy vi tính… Đến 23h30 cùng ngày, tình hình ổn định trở lại.

Trong khi đó, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nhiều người dân tràn ra đường chặn xe, dùng gạch đá, gậy gộc tấn công vào lực lượng Cảnh sát cơ động, đập phá nhiều xe công vụ. Vụ việc đã gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1. Đến 0h sáng 11/6 mới thông xe trở lại bình thường. Giao thông 2 chiều Nam – Bắc qua đoạn này đã được điều tiết qua các tuyến đường tỉnh Lâm Đồng. 

“Việc xảy ra ở Bình Thuận có thể nói là nóng nhất và đây là lần đầu tiên xảy ra việc này. Những hành vi này không thể chấp nhận được, lực lượng chức năng sẽ điều tra xử lý những hành vi quá khích. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh sớm ổn định tình hình, tránh gây hoang mang dư luận xã hội. Việc cổ súy cho những hành vi này là không phù hợp”, ông Dương nói.

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều - Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: “Công an đã tạm giữ nhiều người quá khích, hiện đang phân loại đối tượng và hành vi gây rối để xử lý theo quy định pháp luật. Nhiều người đã được gia đình đến bảo lãnh nên công an cho về. Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin, hiện Công an tỉnh đang chờ chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an”. Sau khi vụ việc xảy ra, Thứ trưởng Bộ Công an - Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã có mặt tại trụ sở Công an Bình Thuận để họp bàn phối hợp cùng với Bình Thuận xử lý tình hình mất an ninh trật tự.

Vụ gây rối tại Bình Thuận: Xử nghiêm đối tượng kích động, cầm đầu - 2

Đối tượng quá khích đập phá, đốt trụ sở PCCC tỉnh Bình Thuận tại Phan Rí Cửa.

Nhiều người dân bị kích động

Chiều 10/6, lấy lý do phản đối Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, nhiều người dân đã tụ tập, tràn xuống đường gây kẹt xe, mất an ninh trật tự. Đến khoảng 17h cùng ngày đám đông chặn quốc lộ khiến tuyến đường huyết mạch bị tê liệt suốt nhiều giờ đồng hồ. Không dừng lại ở việc chặn quốc lộ, rất nhiều người xô đẩy công an, phá hàng rào, vào trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận tấn công lực lượng bảo vệ, đập phá tài sản.

Nhóm người quá khích còn kích động những người xung quanh dùng gạch đá ném vào lực lượng công an, bảo vệ gây mất an ninh trật tự khu vực, khiến giao thông tê liệt. Một số đối tượng còn dùng bom xăng tự chế, gạch đá và một số vật dụng tấn công lực lượng cảnh sát cơ động, giật sập hàng rào, đốt cháy chốt gác cổng, dãy phòng nghỉ ngơi của lực lượng công an cảnh vệ.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định không có trường hợp tử vong nào trong vụ việc tối qua như thông tin trên mạng xã hội đưa. Đây là tin xuyên tạc không đúng sự thật. Tuy vậy, vụ việc không chỉ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế của tỉnh mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của cả nước vì đây là tuyến quốc lộ huyết mạch khi bị các đối tượng quá khích ngăn chặn. Ông Hai cho biết, trụ sở hành chính bị đập phá nhưng các ban ngành vẫn hoạt động bình thường.

Ghi nhận của phóng viên, bên trong trụ sở Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Thuận bị những người quá khích đập phá, đốt cháy gây hư hại nhiều tài sản. Nhiều xe ô tô để bên trong bị cháy rụi, trơ khung sắt. Nhà tập thể của các chiến sĩ trực gác mục tiêu UBND tỉnh Bình Thuận bị đập phá, đốt cháy… Trong ngày 11/6, lực lượng chức năng đã tiến hành sửa chữa các hàng rào cổng vào và vọng gác trước UBND tỉnh.

Trong ngày 11/6, tình hình vẫn còn phức tạp khi nhiều người quá khích tiếp tục chặn quốc lộ, đập phá tài sản, trụ sở cơ quan chức năng. Từ khoảng 11h trưa, đám đông tụ tập tại đoạn ngã 3 Cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Những người quá khích chặn quốc lộ, tấn công lực lượng công an, phá hoại trụ sở Cảnh sát PCCC tỉnh đóng trên địa bàn huyện Tuy Phong. Có ít nhất 5 ô tô bị đốt, nhiều tài sản bị đập phá.

Ông Huỳnh Thái Dương - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm 10/6 tại Bình Thuận khác với các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Nha Trang... Có thể nói vụ việc xảy ra là một trong những điểm nóng nhất và tính chất vụ việc là lần đầu tiên xảy ra trên cả nước. Bên cạnh việc xử lý những người quá khích, vi phạm pháp luật, lãnh đạo tỉnh sẽ sớm ổn định tình hình, tránh gây hoang mang cho dư luận xã hội, cổ súy cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Có âm mưu chống phá

Trước tình hình nhiều người xuống đường gây náo loạn trước công ty Pouyuen (quận Bình Tân, TPHCM) ngày 11/6, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu – Công an TPHCM cho biết, tình hình an ninh trật tự tại đây đã được kiểm soát.  Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ vấn đề và các quy định của pháp luật để tránh bị kẻ xấu xúi giục. Theo ông Quang, sự việc cho thấy có âm mưu kích động, chống phá. Người dân cần bình tĩnh, không để mắc bẫy kẻ xấu.

Trưa 11/6, tại trước công ty Pouyuen (quận Bình Tân, TPHCM) xuất hiện nhóm người tụ tập hò hét “yêu cầu bỏ Luật Đặc khu”. Loa phát thanh công ty Pouyuen liên tục kêu gọi công nhân trở lại làm việc, dừng tụ tập để không gây hỗn loạn. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông,…được tăng cường đến khu vực này nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Văn Minh

Nhóm người quá khích lại phá trụ sở tỉnh Bình Thuận

Nhóm thanh thiếu niên lứa tuổi từ 16-20 rất hung hăng, áp sát trụ sở UBND tỉnh ném đá vào phía trong như mưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV (Tiền Phong)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN