Miền Bắc nắng nóng 31 độ C trước khi không khí lạnh mạnh tràn về

Sự kiện: Tin nóng

Khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có nắng nóng với mức nhiệt trên 30 độ C trong một vài ngày tới, sau đó không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa, trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (3/12), khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tới trưa, sương tan, trời hửng nắng.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất hôm nay tăng lên ngưỡng trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ cũng duy trì mức 31 độ C, có nơi trên 31 độ C, cảm giác nóng hơn nhiều so với những ngày trước.

Về đêm, nền nhiệt khu vực Tây Bắc Bộ giảm xuống từ 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; Đông Bắc Bộ 22-25 độ C.

Kiểu thời tiết trên sẽ duy trì trong một vài ngày tới. Đến khoảng đêm 6, rạng sáng 7/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh về sẽ gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ. Từ ngày 7 trở đi, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Miền Bắc nắng nóng 31 độ C trước khi không khí lạnh mạnh tràn về - 1

Các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng trước khi đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hồng Phú.

Thời tiết thủ đô Hà Nội không có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ và hửng nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ lên mức 31 độ C, về đêm mức 23-25 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì 32 độ C, thấp nhất về đêm còn 21 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ban ngày nắng đẹp với mức nhiệt 32 độ C, đến đêm vài nơi lại có mưa rào.

Khu vực Tây Nguyên ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ C và giảm nhanh khi về đêm còn 18 độ, tạo cảm giác se lạnh.

Nam Bộ ban ngày khá nắng nóng với nền nhiệt dao động từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ 3-6/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ 7-12/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung từ ngày 07 đến ngày 09. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7/12, trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 3-6/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 04 và 05/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở vùng núi.

Từ đêm ngày 7-12/12 có mưa rào và dông rải rác, tập trung từ ngày 07 đến ngày 09. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7/12, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 3-7/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ đêm ngày 7-12/12, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 08 phía Bắc trời lạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 3-7/12, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm ngày 7-12/12, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông tập chung ở phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ đêm 2-6/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 7-12/12, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ: Từ đêm 3-6/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 7-12/12, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ 3-6/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 7 đến ngày 12/12 có mưa rào và dông rải rác, tập trung từ ngày 7-9/12. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 7 trời chuyển rét.

Miền Bắc chịu 3-5 đợt không khí lạnh trong tháng 12

Ngày 1/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 12/2018, không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tiếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN