Vụ cô gái chụp ảnh “xe buýt nhái” bị đánh chảy máu mũi: Tài xế và phụ xe khai gì?

Sự kiện: Tin nóng Hà Tĩnh

Tại cơ quan công an, chị Hiền thừa nhận do quá bức xúc khi thấy nữ hành khách chụp ảnh xe mình nên dùng tay tát 3 cái vào mặt, còn người chồng cho rằng mình chỉ tham gia can ngăn.

Chiều 13/3, Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ hành khách tố bị phụ và lái xe đánh, ông Phan Văn Lĩnh, lái xe ô tô BKS 38B - 011.16 và phụ xe Phạm Thị Hiền đã đến trình diện tại cơ quan công an.

Vụ cô gái chụp ảnh “xe buýt nhái” bị đánh chảy máu mũi: Tài xế và phụ xe khai gì? - 1

Ông Lĩnh và bà Hiền tại cơ quan công an

Một cán bộ điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, qua điều tra ban đầu, bà Hiền khai nhận khi nữ hành khách bước xuống xe đã dùng máy điện thoại chụp ảnh xe cũng như vợ chồng chủ xe. Tức tối vì bị chụp ảnh, bà Hiền nhảy xuống xe yêu cầu nữ hành khách xóa hết ảnh. Bị từ chối, bà Hiền nhảy vào cướp điện thoại rồi dùng tay tát nữ hành khách 3 cái.

Còn ông Lĩnh phủ nhận mình tham gia đánh. Tài xế cho rằng khi thấy vợ đánh hành khách, người này xuống can ngăn.

Cũng liên quan đến sự việc này, ông Trần Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh cho biết, chiếc xe ô tô mang BKS 38B-011.16 không phải là xe buýt của công ty.

“Cái này là xe dù, không phải xe buýt của công ty chúng tôi. Phía ngoài màu sắc, logo và cả đồng phục rất giống của công ty. Chiếc xe dù này hoạt động từ nhiều năm, nhiều lần tôi gửi văn bản kiến nghị, thậm chí phản ánh trong các cuộc họp ở tỉnh nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để”, ông Sỹ thông tin.

Vụ cô gái chụp ảnh “xe buýt nhái” bị đánh chảy máu mũi: Tài xế và phụ xe khai gì? - 2

Chiếc xe buýt trong vụ việc và chị Hoài

Cũng theo ông Sỹ, khoảng gần 2 tháng trước, tại địa bàn huyện Kỳ Anh, tài xế công ty vận tải Hà Tĩnh bị tài xế xe “dù” này hành hung phải nhập viện cấp cứu.

Trước thông tin này, Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh xác nhận, vào ngày 9/2, tài xế Lĩnh dùng típ sắt đánh vào người tài xế tên Hải khiến người này bị thương. Sau vụ việc, công an ra quyết định phạt hành chính tài xế Lĩnh 2,5 triệu đồng.

Như đã thông tin, chiều 11/3, chị Võ Thị Hoài (27 tuổi, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) đứng tại một điểm đón xe buýt ở thành phố Hà Tĩnh để đón xe về nhà thì thấy xe biển số 38B - 011.16 đến đón khách nên lên xe.

Khi xe chạy được khoảng 20 km, đến địa phận thuộc thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên), chị Hoài xin xuống xe để bắt xe buýt khác vì chiếc xe này chạy quá tốc độ và lạng lách nguy hiểm trên đường.

Nhằm mục đích cảnh báo tới người dân và tố cáo đến cơ quan chức năng về thái độ phục vụ của tài xế, phụ xe, nên sau khi xuống xe, chị Hoài dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe thì bị người trên xe buýt xuống hành hung đến chảy máu mũi. Sau sự việc xảy ra, chị Hoài viết đơn tố cáo gửi Công an huyện Cẩm Xuyên để điều tra

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cô gái bị đánh dã man khi chụp ảnh xe đánh võng: Xe khách đội lốt xe buýt

Công an đang triệu tập các đối tượng liên quan trong vụ cô gái bị lái và phụ xe đánh sau khi dùng điện thoại chụp ảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN