Vì sao ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói Bộ trưởng Nông nghiệp thật thà?

Sự kiện: Thời sự

Sáng nay (6/11) trong phần trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường có câu nói khiến hội trường cười ồ. Câu nói đó có liên quan đến nội dung mà ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) chất vấn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 6/11 (ảnh quochoi.vn).

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 6/11 (ảnh quochoi.vn).

Một trong những nội dung ĐB Lưu Bình Nhưỡng chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường là làm thế nào để cho bà con ngư dân không bị các khu du lịch, khách sạn bịt kín lối sinh kế ra biển? ĐBQH này cũng đề nghị Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng cho biết thêm ý kiến.

Sau khi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có nhắc, ý của câu hỏi thứ ba của ĐB Nhưỡng là đường ra biển để tạo sinh kế cho ngư dân bị bịt kín bởi các khu resort, khách sạn. Quan điểm và giải pháp của Bộ trưởng thế nào?

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (ảnh quochoi.vn)

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (ảnh quochoi.vn)

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường liền nói: Đường ra biển lại đi hỏi ông Bộ Nông nghiệp? Nghe Bộ trưởng nói vậy cả hội trường Quốc hội đã ồ lên. Bộ trưởng Cường nói tiếp: Sợ điều này không đúng địa chỉ lắm. Tất nhiên với người có trách nhiệm sẽ phối hợp cùng các địa phương và các cơ quan quản lý.

Nghe vậy, Chủ tịch Quốc hội nói ngay: Nhưng Bộ Nông nghiệp phải có tiếng nói cho ngư dân. Bởi vì ngư dân đánh bắt trên biển là đối tượng mà Bộ Nông nghiệp phải lo. Bộ Nông nghiệp phải có tiếng nói với cán bộ ngành nào, địa phương nào đang bịt kín lối ra biển của ngư dân.

“Nếu nói theo khía cạnh đó thì Bộ ủng hộ quyết liệt và sẽ cùng với bà con ngư dân, cùng với các thành phần để chúng ta cũng có trách nhiệm nêu vấn đề đấy lên để đề xuất tháo gỡ. Rất hoan nghênh ĐB Lưu Bình Nhưỡng đã có câu nói đó để chúng tôi cùng đồng hành cùng bà con nông dân”, người đứng đầu ngành Nông nghiệp thẳng thắn.

Trưa nay, khi trao đổi với PV Dân Việt, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho biết, ở nhiều nơi cấp các dự án xây dựng khu resort, khách sạn bịt lối cả ra biển của bà con ngư dân nên ông mới có câu hỏi gửi tới Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường để có giải pháp. Ông khẳng định câu hỏi mình đặt ra là đúng địa chỉ, có liên quan đến Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nhận xét về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trong buổi sáng nay, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói: "Tôi tương đối hài lòng với trả lời của Bộ trưởng Cường. Ông nắm bắt vấn đề rất chắc và tâm huyết, trả lời thật thà. Nghĩa là ông đi nhiều, tham gia nhiều việc, biết nhiều, câu trả lời chắc, không nói dối”.

Quốc hội chất vấn Thủ tướng và bốn “tư lệnh ngành”

Theo chương trình nghị sự, trong tuần này Quốc hội dành trọn trong ba ngày (6 - 8/11) tiến hành chất vấn và trả lời chất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lương Kết ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN