Triều Tiên dọa tấn công tổng lực Mỹ

Sau khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức diễn tập hải quân chung, Triều Tiên tiếp tục lên giọng đe dọa sẽ phát động "chiến tranh tổng lực".

Ngày 13/10, trước thông tin Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức diễn tập hải quân chung, Triều Tiên một lần nữa lên giọng đe dọa sẽ phát động một “cuộc chiến tranh toàn diện” chống lại 2 nước này.

Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dọa sẽ hủy diệt Hàn Quốc và nước Mỹ nếu Mỹ không chịu từ bỏ “chính sách thù địch” chống lại Triều Tiên từ cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra.

Triều Tiên dọa tấn công tổng lực Mỹ - 1

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc tham gia tập trận

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố: “Mỹ phải nhớ rằng những hành động khiêu khích liều lĩnh sẽ phải hứng chịu đòn tấn công trả đũa của chúng tôi và dẫn tới một cuộc chiến tranh toàn diện vì công lý.”

Hồi tháng 4, khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức đợt diễn tập quân sự tương tự, Triều Tiên cũng đã đưa ra những lời đe dọa như thế này trong khi máy bay ném bom chiến lược B-2 và B-52 của Mỹ bay qua cách biên giới Triều Tiên chỉ vài kilomet.

Hành động này của Mỹ đã khiến Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ đang tìm cách phát động chiến tranh hạt nhân chống lại Triều Tiên, buộc Mỹ phải huy động các tàu chiến trang bị hệ thống chống tên lửa đạn đạo Aegis tới khu vực này.

Còn lời đe dọa lần này của Triều Tiên được đưa ra khi tàu sân bay hạt nhân của Mỹ được điều đến khu vực biển Hoàng Hải tham gia diễn tập hải quân 2 ngày với Nhật Bản và Hàn Quốc. Triều Tiên coi đây là “một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng” và dọa sẽ nhấn chím tàu sân bay hạt nhân Mỹ xuống đáy biển.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Triều Tiên và chấm dứt hành động “tống tiền hạt nhân” cũng như tổ chức các cuộc diễn tập quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Fox News) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN