TP.HCM: 4 giờ dập lửa nhà xưởng 1.400m2

Toàn bộ nhà xưởng bị đổ sụp, máy móc, nguyên vật liệu bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay, 14/5.

Hơn 10 xe chữa cháy cùng gần 100 chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân và quận Tân Phú TP.HCM được huy động để dập tắt đám cháy xảy ra vào lúc 1h30 ngày 14/5 tại cơ sở 2 của Công ty TNHH Một thành viên Trường Hưng (số 80 đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người đang chìm trong giấc ngủ bỗng nghe nhiều tiếng nổ lách tách, kèm theo mùi khét lẹt nên chạy đi kiểm tra, phát hiện ngọn lửa đang bùng cháy trong kho xưởng của công ty.

Ngay sau đó, người dân cùng với bảo vệ trong xưởng đã nhanh chóng dùng nước và nhiều bình CO2 dập lửa.

Tuy nhiên, do xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nệm, mút nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra rồi bùng cháy dữ dội. Lực lượng chữa cháy tại chỗ đành rút ra ngoài do quá nóng và bị ngạt khói.

Ngọn lửa bốc lên đỏ rực, kèm theo khói đen cao ngùn ngụt cả một khu vực. Người dân sống xung quanh hoảng loạn vì sợ cháy lan.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt. Sau gần 4 giờ vật lộn với “biển lửa”, đến 5h sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng toàn bộ nhà xưởng rộng 1.400m2 bị đổ sập, hơn 500 tấm nệm thành phẩm, 2 xe ô tô, 10 máy cắt ép nệm cùng nhiều vật dụng và thiết bị khác bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.

Bà Lê Thị Cẩm Tú, chủ Công ty Trường Hưng cho biết: “Xưởng bị cháy khi vừa mới đi vào hoạt động hơn 1 năm với hơn 30 nhân công làm việc. Lúc xảy ra cháy, bảo vệ trong xưởng phát hiện nhưng lửa cháy quá lớn nên đành bất lực”.

Đến 8h sáng nay, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hình ảnh ghi lại từ hiện trường vụ cháy:

TP.HCM: 4 giờ dập lửa nhà xưởng 1.400m2 - 1

TP.HCM: 4 giờ dập lửa nhà xưởng 1.400m2 - 2

TP.HCM: 4 giờ dập lửa nhà xưởng 1.400m2 - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN