Tin tức 24h qua: Tài xế đánh người gãy răng vì bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu khai gì?

Tài xế đánh người gãy răng vì bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu khai gì?; Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm của cán bộ hưu trí nghi mắc COVID-19... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tài xế đánh người gãy răng vì bị nhắc dừng đèn đỏ quá lâu khai gì?

Ngày 4/1, tại cơ quan công an, tài xế Vũ Ngọc Long (SN 1973), người đánh tài xế khác gãy răng vì bị nhắc nhở dừng đèn đỏ cho biết, do xe không thể di chuyển chứ không phải cố tình dừng, đỗ quá lâu.

 Anh Long khai nhận khoảng 20h30 ngày 31/12/2020, Long điều khiển xe ô tô Toyota BKS 29C-583.xx cùng gia đình di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến.

Tài xế Vũ Ngọc Long tại trụ sở công an.

Tài xế Vũ Ngọc Long tại trụ sở công an.

Khi đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, xe ô tô của Long gặp sự cố nên phải dừng lại. Lúc này, anh T.A  (SN 1995) lái xe ô tô đi sau xe Long đã xuống nói chuyện. Cả hai sau đó đã xảy ra xô xát, Long dùng tay chân đánh anh T.A gây thương tích rồi bỏ đi.

Chính thức khai trương tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Ngày 4/1, phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức xuất bến tại Cảng vụ đường thủy nội địa (số 127C Trần Phú, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu).

Sau khoảng gần 30 phút, phà đã cập bến Tắc Suất (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM) chở theo đoàn khách cùng hàng hoá, xe từ Vũng Tàu sang.

Phà chở cả hành khách và xe 

Phà chở cả hành khách và xe 

Vé đi phà biển áp dụng cho mỗi lượt khách là 70.000 đồng. Khách đi xe chịu thêm phí tùy phương tiện, trong đó thấp nhất là xe máy và xe đạp giá 50.000 đồng mỗi xe. Ôtô loại 4 chỗ và xe bán tải là 350.000 đồng; ôtô từ 7 đến 20 chỗ là 450.000 đồng, từ 20 đến 26 chỗ là 600.000 đồng và từ 26 chỗ trở lên là 800.000 đồng mỗi xe.

Với xe tải, giá vé áp dụng thấp nhất cho loại dưới 3 tấn là 400.000 đồng, cao nhất một triệu đồng cho xe từ 8 tấn trở lên. Phà không vận chuyển xe container.

Việc đưa vào khai thác tuyến phà biển ngoài đáp ứng nhu cầu cho người dân còn giảm áp lực cho vận tải đường bộ, nhất là cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51. Nếu trước đây, từ Cần Giờ đi ôtô đến TP Vũng Tàu bằng đường bộ mất 3 giờ 30 phút thì nay, với tuyến phà mới chỉ mất 30 phút.

Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm của cán bộ hưu trí nghi mắc COVID-19

Ngày 4/1, liên quan đến thông tin ông NVP (66 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), là cán bộ hưu trí có biểu hiện nghi mắc COVID-19, Bộ Y tế cho biết, đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với ca này. Đại diện Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm khẳng định lại của trường hợp này là âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, từ ngày 24/12 đến ngày 27/12, ông P. đi từ TP.HCM đến Hà Nội bằng máy bay sau đó, đi tour di chuyển theo đoàn gồm 20 người từ Hà Nội đến Sa Pa. Sau khi ở lại Sa Pa tham quan, ăn nghỉ, đến chiều 27/12, ông P. về lại Hà Nội và đi máy bay vào lại TP.HCM.

Ngày 28/12, ông P triệu chứng ho, sốt , ông P mua thuốc tây gần nhà uống. Sau đó, ông được đưa đi cấp cứu tại BV Quân y 7A.  Ông P được chuyển tới phòng cách ly tại Khoa A4, kết quả xét nghiệm ban đầu nghi bệnh nhân mắc COVID-19.

Cũng trong ngày 4/1, tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang đàm phán mua vắc-xin COVID-19 với các đối tác từ 4 nước, gồm Anh, Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Theo đó, kết quả đàm phán gần nhất với đối tác ở Anh đã thu được kết quả ban đầu, Việt Nam đã ký với đối tác để họ đảm bảo vắc-xin COVID-19 cho 15 triệu dân, khoảng 30 triệu liều, thời gian cung cấp theo lộ trình quý I, II, III và quý IV/2021. Đối tác tại Mỹ cũng bước đầu cho biết sẽ cung cấp vắc-xin theo lộ trình đến hết quý IV/20201.

Ở một diễn biến khác, Bộ Y tế đã có tờ trình gửi Thủ tướng chính Phủ về đề xuất dừng tổ chức và hạn chế các chuyến bay từ các quốc gia có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Sau Tết Dương lịch, các thảm hoa quanh Hồ Gươm  bị dân dẫm đạp, hư hỏng

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, hồ Hoàn Kiếm đón hàng vạn khách đến tham quan. Chỉ sau đêm bắn pháo hoa và những ngày lễ, thảm hoa dọc xung quanh hồ Hoàn Kiếm không còn nguyên vẹn, thậm chí nhiều bồn hoa chỉ còn bãi đất trống do nhiều người cố tình dẫm đạp các bồn hoa khiến hoa hư hỏng.

Hình ảnh bồn hoa, thảm cây xanh quanh hồ Hoàn Kiếm nát bươm sau các sự kiện lớn khiến nhiều người xót xa

Hình ảnh bồn hoa, thảm cây xanh quanh hồ Hoàn Kiếm nát bươm sau các sự kiện lớn khiến nhiều người xót xa

Trong đêm bắn pháo hoa, đơn vị quản lý đã túc trực khoảng 50 người canh, bảo vệ các bồn hoa, tuy nhiên lượng người đến lên đến hàng chục vạn người khiến thảm hoa không còn nguyên vẹn.

Sau khi vườn hoa bị "nát tươm", đơn vị quản lý đã huy động mỗi ngày hơn 20 công nhân đến trồng lại hoa trên các bồn hoa đã bị hư hỏng để tô điểm cho mỹ quan đô thị trước Tết Nguyên đán.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông nghi mắc COVID-19 ở TP.HCM

Liên quan đến thông tin ông NVP (66 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), là cán bộ hưu trí có biểu hiện nghi mắc COVID-19, Bộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN