Tin tức 24h qua: Đoàn thực khách tố bị "chặt chém" 42,5 triệu ở Nha Trang sẵn sàng đối chất

Đoàn thực khách tố bị "chặt chém" 42,5 triệu ở Nha Trang sẵn sàng đối chất; Nữ du khách sống sót sau 7 ngày mắc kẹt dưới vực sâu nhờ ăn lá cây... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đoàn thực khách tố bị "chặt chém" 42,5 triệu ở Nha Trang sẵn sàng đối chất

Sáng 3/5, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết liên quan vụ việc hóa đơn 22 người ăn hết 42,5 triệu đồng tại một quán hải sản ở Nha Trang, UBND TP đã cử cơ quan chức năng liên ngành kiểm tra. Quan điểm của TP Nha Trang là sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Trong khi đó, ông Đ.X.M. (thành viên đoàn du khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng) cho biết bản thân cũng muốn công an vào cuộc làm rõ sự việc. Ông sẵn sàng đối chất với các bên liên quan. Theo ông, từ việc tài xế taxi tự đưa khách đến Cô Sương thay vì quán Thanh Sương 2 như ông yêu cầu đến việc gọi món, đưa món ra và tính tiền... đều có vấn đề.

Cơ quan chức năng kiểm tra quán Cô Sương, liên quan hóa đơn hải sản 42 triệu đồng ở Nha Trang - ảnh: CTV

Cơ quan chức năng kiểm tra quán Cô Sương, liên quan hóa đơn hải sản 42 triệu đồng ở Nha Trang - ảnh: CTV

Sau đó, thấy hóa đơn tính tiền, ông M. cho biết cũng giật mình nhưng đành chuyển khoản trả để yên chuyện. Khi ông M. cầm điện thoại lên thì người trong quán hỏi "định làm gì?". Thấy vậy, cả nhóm lên taxi đi về, có 2 người chạy xe máy theo sau cho đến khi tới khách sạn.

Trong khi đó, quản lý quán hải sản Cô Sương cho rằng quán làm đúng. Các món ăn khách gọi được đem lên kịp thời. Song, thời gian ngồi quán của đoàn khách quá ngắn, trong khi 2 con cá bò da giáp (8,8 kg) chế biến lâu hơn, món lên chậm nên nhân viên đã gói lại để khách mang về. Quán đã trả tiền lại cho khách 12 triệu đồng vì chỉ là muốn "yên ổn để làm ăn".

Nữ du khách sống sót sau 7 ngày mắc kẹt dưới vực sâu nhờ ăn lá cây

Vào khoảng 9h15 ngày 3/5, lực lượng chức năng nghe tiếng kêu cứu của người gần khu vực chùa Đồng (Yên Tử, Quảng Ninh).  Sau 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã dùng dây để đu xuống khu vực bà  N.T.B.L. (ở Hà Nội) rơi và cứu được nạn nhân.

Lực lượng chức năng cứu bà L. bị rơi xuống vực sau 7 ngày

Lực lượng chức năng cứu bà L. bị rơi xuống vực sau 7 ngày

Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng ban quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử cho biết, bà L. đi Yên Tử một mình. Thời điểm bà L. bị ngã là bà bị tụt huyết áp khi đang leo lên đỉnh núi. Khi ngồi xuống nghỉ thì bà bị ngã xuống vực. Rất may phía dưới có cây đỡ nên bà L. không bị chấn thương nặng. Khi bị ngã, trong túi của bà ấy cầm theo cơm cháy và chai nước nên lấy để ăn. Sau đó, bà ấy ăn lá cây dương sỉ và bới cả cây lạc tiên ăn nên cầm hơi được 6 đêm 7 ngày. Hiện tại sức khỏe của bà L. đã ổn định.

Tạm đình chỉ Phó trưởng công an phường tát cô gái ở tiệm cắt tóc

Trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông và một người mặc trang phục giống cảnh sát đi trên xe ô tô dừng trước tiệm tóc ở phường Đề Thám (Cao Bằng). Sau đó, 2 người đàn ông nói chuyện với thanh niên áo vàng trước khi người mặc sắc phục giống cảnh sát lôi kéo thanh niên mặc áo vàng lên ô tô.

Người đàn ông mặc áo trắng  tát mạnh vào cô gái

Người đàn ông mặc áo trắng  tát mạnh vào cô gái

Người đàn ông mặc áo trắng đi ô tô sau đó có lời qua tiếng lại và tát nam thanh niên áo vàng cùng cô gái đứng ở tiệm cắt tóc.

Sáng 3/5, trung tá Hoàng Đình Dũng (Trưởng Công an phường Đề Thám, TP Cao Bằng) cho biết, sự việc trong clip xảy ra vào 22h ngày 28/4 và đã được giải quyết. Theo Trung tá Dũng, người đàn ông tát cô gái trong clip là Phó trưởng Công an phường Sông Bằng.

Đại tá Vũ Hồng Quang cho biết thêm, đây là việc cá nhân, không phải là nhiệm vụ. Trước mắt tỉnh đã chỉ đạo cho tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này để xác minh làm rõ, sai phạm đến đâu đơn vị sẽ xử lý đến đó.

Đi xử lý vụ TNGT,  xe của CSGT không may nổ lốp, một cán bộ trọng thương

Khoảng 16 giờ chiều 2/5, trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe máy. Lúc này, đại úy P.T.T điều khiển ôtô chuyên dụng tới hiện trường, phối hợp với lực lượng CSGT có mặt trước đó giải quyết vụ việc.

Người dân giúp sức đưa CSGT bị nạn ra ngoài để đi cấp cứu 

Người dân giúp sức đưa CSGT bị nạn ra ngoài để đi cấp cứu 

Tuy nhiên, trên đường tới hiện trường, xe chuyên dụng không may nổ lốp phía trước, bên phụ khiến xe mất lái, lật xuống vệ đường. Vụ tai nạn khiến đại úy P.T.T trọng thương ở vùng cổ, chiếc xe chuyên dụng bị hư hỏng.

Lúc này, trời mưa rất to, cabin xe biến dạng nên phải rất khó khăn, người dân mới đưa được đại úy P.T.T ra khỏi xe đến bệnh viện cấp cứu.

Nhu cầu về nghỉ lễ tăng, xe dù "chặt chém" 1 triệu đồng/vé từ Bắc Giang đi Lào Cai 

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi của hành khách và nhân viên một nhà xe được cho là chạy tuyến Bắc Giang - Lào Cai liên quan đến việc nhà xe “chặt chém” hành khách.

Theo nội dung đoạn clip, nhóm người quê Lào Cai làm việc dưới Bắc Giang bắt xe về quê nghỉ lễ dịp 30/4 -1/5. Sau khi lên xe, các hành khách bất ngờ khi nhà xe yêu cầu mỗi hành khách phải trả 1 triệu đồng/vé cho tuyến đường từ Bắc Giang - Lào Cai.

Trường hợp “chặt chém” khách trên là xe dù có BKS: 29B-163.72 của nhà xe Năm Thủy, có trụ sở tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cho biết, phương tiện trên không nằm trong danh sách cấp phép, quản lý của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang. Hoạt động vận tải trên là hoàn toàn trái phép, đề nghị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Nguồn: [Link nguồn]

Hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng ở Nha Trang: Thực khách sẵn sàng làm ”ra ngô ra khoai”

Du khách Đ.X.M., người trả tiền hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng ở Nha Trang, cho biết ông mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc và sẵn sàng đối chất với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN