Xe khách “chặt chém” 1 triệu đồng/vé từ Bắc Giang đi Lào Cai là xe dù

Sự kiện: Tin nóng

Lợi dụng nhu cầu công nhân về nghỉ lễ tăng, nhà xe Năm Thủy đã sử dụng xe hợp đồng để vượt, “chặt chém” khách với giá cao gấp 3 lần ngày thường.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi của hành khách và nhân viên một nhà xe được cho là chạy tuyến Bắc Giang - Lào Cai liên quan đến việc nhà xe “chặt chém” hành khách.

Theo nội dung đoạn clip, nhóm người quê Lào Cai làm việc dưới Bắc Giang bắt xe về quê nghỉ lễ dịp 30/4 -1/5. Sau khi lên xe, các hành khách bất ngờ khi nhà xe yêu cầu mỗi hành khách phải trả 1 triệu đồng/vé cho tuyến đường từ Bắc Giang - Lào Cai.

Cho rằng giá vé quá cao, nhóm người này đã lên tiếng phản đối thì được nhân viên nhà xe “giải thích” đây là giá vé ngày lễ, “cả một năm trời vụ dịch nhà xe còn bị ngân hàng xích xe rất nhiều, khách hàng phải thông cảm với nhà xe một chút”.

Hình ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh cắt từ clip.

Khi nhân viên đến thu tiền vé, một nam hành khách yêu cầu nhà xe thu 250.000 đồng/vé theo mức giá ngày thường thì nhận được câu trả lời dứt khoát của nữ nhân viên thu vé: “Không được, giá vé về Hà Nội cũng đã 500.000 đồng rồi, những ngày này cháy vé, giá vé cũng phải tăng không thể như ngày thường được”.

Một nam hành khách khác cũng lên tiếng: “Về Lào Cai 1 triệu 1 vé quá vô lý, bình thường tôi đi 2 người cũng chưa tới 1 triệu đồng”.

Chỉ tới khi hành khách phản ứng gay gắt và đòi xuống xe, nhà xe mới giảm giá vé xuống 800.000 đồng/vé. Tuy nhiên mức giá này vẫn cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Vì theo nhiều hãng xe chạy tuyến Bắc Giang - Lào Cai cho biết hiện tuyến Lào Cai - Bắc Giang và ngược lại hiện có giá là 300.000 đồng.

Sau khi đoạn clip đăng tải đã nhận được nhiều bình luận, phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi “chặt chém” của nhà xe này.

Clip ghi lại vụ việc nhà xe Năm Thủy chặt chém khách 1 triệu đồng/người.

Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, trường hợp “chặt chém” khách trên là xe dù có BKS: 29B-163.72 của nhà xe Năm Thủy, có trụ sở tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

“Nhà xe này không được cấp phép hoạt động tuyến vận tải hành khách từ Bắc Giang đi Lào Cai. Hôm đó, nhân dịp nghỉ lễ, khách đông, nhà xe này đã thuê xe hợp đồng của 1 đơn vị vận tải tại Hà Nội để vợt khách, hoạt động trái phép và xảy ra phản ứng như trên”, nguồn tin cho hay.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cho biết: Đơn vị cũng đã nắm được thông tin vụ việc. Vị lãnh đạo trên khẳng định, phương tiện trên không nằm trong danh sách cấp phép, quản lý của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang. Hoạt động vận tải trên là hoàn toàn trái phép, đề nghị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Trước đó, năm 2020, Báo Giao thông đã đăng tải bài viết: "Bắc Giang: Xe hết hạn phù hiệu, bị đình chỉ vẫn ngang nhiên chở khách", phản ánh nhà xe Năm Thủy dù đã hết bạn phù hiệu chạy xe, bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn đưa xe khách BKS: 98B - 018.74 vào chở khách. Khi đó, lãnh đạo Phòng CSGT và TTGT tỉnh Bắc Giang đều khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên, đến nay xe khách trên vẫn ngang nhiên hoạt động, chưa được xử lý dứt điểm.

Để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ với lãnh đạo nhà xe trên nhưng người này không bắt máy.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nguyên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN