Tin tức 24h qua: Cháu nội vua Thành Thái qua đời 

Cháu nội vua Thành Thái qua đời; Nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng với BN 1440 dương tính với  SARS-CoV-2... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cháu nội vua Thành Thái qua đời 

Sau 9 ngày điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM, chiều muộn ngày 27/12, Chuyến xe nghĩa tình - Mai táng từ thiện Nhật Tâm (Chuyến xe không đồng) đã đưa thi thể ông Nguyễn Phước Bảo Tài, cháu nội vua Thành Thái về xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền, Cần Thơ để gia đình lo hậu sự.

Ông Bảo Tài bị áp xe phổi, đái tháo đường, tăng huyết áp nặng. 

Gia đình Hoàng tử Vĩnh Giu

Gia đình Hoàng tử Vĩnh Giu

Hoàng thân Bảo Tài sinh năm 1964, là con út của hoàng tử Vĩnh Giu, cháu nội của vua Thành Thái vua thứ 10 của triều đại nhà Nguyễn.

Ông Bảo Tài, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về, lập gia đình, nhưng vì nghèo quá nên vợ bỏ. Sau đó ông lấy vợ lần thứ 2, sinh được bé gái Nguyễn Phước Thanh Tuyền nhưng bé bị bại não. Ông làm nghề xe ôm sống nghèo khổ trong một căn nhà nhỏ ở Phong Điền.

Nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng với BN 1440 dương tính với  SARS-CoV-2

Tối 28/12, Bộ Y tế công bố thêm 10 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều là ca nhập cảnh, trong đó có 1 ca nhập cảnh trái phép.

Ca nhập cảnh trái phép mắc COVID-19 là nam thanh niên 23 tuổi (thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM), có tiếp xúc với bệnh nhân 1440. Nam thanh niên này đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn nhưng nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

Một phần chung cư Sư Vạn Hạnh, đường Sư Vạn Hạnh (quận 5, TP.HCM) nam thanh niên này sinh sống đã bị phong tỏa.

Trước đó, người này sống cùng BN1440 tại Myanmar sau đó nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở. Ngày 27/12, nam thanh niên được cách ly tại khu cách ly tập trung quận 5 và xét nghiệm COVID-19. Kết quả  xác định bệnh nhân dương tính với  SARS-CoV-2.

2 ngày phát hiện hơn 100 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, trong vòng 2 ngày đã phát hiện hơn 100 trường hợp là công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới. 

Nhiều người nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng phát hiện.

Nhiều người nhập cảnh trái phép bị lực lượng biên phòng phát hiện.

Cụ thể, khoảng 4h sáng 27/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ven biên giới. Cũng tại cửa khẩu này, chiều 28/12, lực lượng chức năng lại tiếp tục phát hiện 86 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.

Hơn 100 người này được kiểm tra y tế và được đưa đi cách ly theo đúng quy định.

Các công dân này cho biết, tình hình COVID-19 phức tạp, Trung Quốc truy quét mạnh những người nhập cảnh trái phép, nên họ lại vượt biên nhập cảnh trở lại Việt Nam.

116 tài xế bị CSGT Hà Nội dán thông báo phạt nguội lên kính xe

Sau gần 2 tuần triển khai thực hiện dán thông báo "phạt nguội" lỗi dừng, đỗ trên các tuyến phố, công an TP Hà Nội đã xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, trong đó trực tiếp dán thông báo 116 thông báo xử phạt nguội về hành vi phạm dừng đỗ, sai quy định.

Lực lượng CSGT Hà Nội lập biên bản, dán thông báo "phạt nguội" đối với phương tiện vi phạm.

Lực lượng CSGT Hà Nội lập biên bản, dán thông báo "phạt nguội" đối với phương tiện vi phạm.

Trong đó đã có 49 trường hợp lên cơ quan chức năng giải quyết, phạt thành tiền 44.100.000 đồng. Các trường hợp vi phạm còn lại sau khi dán “phạt nguội” đơn vị đã gửi giấy mời lên làm việc.

Theo Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội CSGT số 5, sau hai tuần triển khai dán thông báo “phạt nguội” đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Điều đầu tiên dễ nhận thấy nhất là ý thức của lái xe đã tăng lên, các trường hợp chây ỳ, tìm cách chống đối lực lượng chức năng đã giảm hẳn.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” tại chung cư có ca nghi nhiễm COVID-19

Một phần chung cư ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 5, TP.HCM) với 72 căn hộ bị phong tỏa, khử khuẩn vì ca nghi nhiễm COVID-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN