Tin tức 24h qua: Xe khách chở 30 học sinh ở Thanh Hóa đi chụp kỷ yếu bị lật trong đêm

Xe khách chở 30 học sinh ở Thanh Hóa đi chụp kỷ yếu bị lật trong đêm; Bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xin thôi chức​​​​​​​ là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe khách chở 30 học sinh ở Thanh Hóa đi chụp kỉ yếu bị lật trong đêm

Khoảng 22 giờ ngày 22/6, xe khách do tài xế Nguyễn Văn Tâm (35 tuổi, ở phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 47 hướng TP. Sầm Sơn về huyện Hoằng Hóa, khi đến xã Quảng Phú thì bị lật. Trên xe lúc này có khoảng 30 em học sinh trường THPT Lương Đắc Bằng. Rất may vụ việc xảy ra chỉ gây xây xước nhẹ cho một số em học sinh.

Hiện trường chiếc xe ô tô khách nằm gọn dưới ta luy âm ven QL47

Hiện trường chiếc xe ô tô khách nằm gọn dưới ta luy âm ven QL47

Thầy Nguyễn Hữu Kỳ - Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường vừa tiến hành họp khẩn cấp để làm rõ vụ việc gần 30 em học sinh lớp 12A5 của trường gặp tai nạn, đồng thời, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh làm bản tường trình, kiểm điểm về vụ việc.

Theo quy định, nhà trường đã quán triệt rất chặt chẽ về việc chụp ảnh kỷ yếu, liên hoan. Trước kỳ thi THPT Quốc Gia nghiêm cấm tất cả các buổi chụp ảnh kỷ yếu dã ngoại, tụ tập liên hoan cuối cấp. Sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, sau vụ việc này, nhà trường cũng đang hoàn tất tường trình vụ việc để báo cáo đến Sở GDĐT Thanh Hóa. 

Bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi xin thôi chức

Sáng 23/6, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ xin thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.

Việc xin thôi chức của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng là theo nguyện vọng cá nhân, nhằm tạo điều kiện kiện toàn công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 10 sắp đến. Được biết chỉ còn hơn 3 tháng nữa (tháng 10/2020), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Do mắc phải một số khuyết điểm trong quá trình điều hành chỉ đạo và công tác ở địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa bị T.Ư thi hành kỷ luật mức cảnh cáo.

Công ty Xổ số Cà Mau cho đại lý nợ hơn 86 tỉ đồng

Ngày 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo Sở Tài chính kiểm tra tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (gọi tắt Công ty Xổ số Cà Mau).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Tài chính thành lập tổ kiểm tra tình hình tài chính, việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số Cà Mau trong 3 năm gần nhất. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh này còn yêu cầu phải báo cáo kết quả về trong thời gian sớm nhất.

 Trụ sở Công ty Xổ số Cà Mau

 Trụ sở Công ty Xổ số Cà Mau

Trước đó, việc Công ty Xổ số Cà Mau cho đại lý nợ hơn 86 tỉ đồng không đúng quy định đã được nêu rõ trong văn bản của Bộ Tài chính.

Theo lý giải của lãnh đạo công ty này, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do kế toán công ty bận đi học, lơ là trong công việc. Công ty Xổ số Cà Mau đang tập trung nguồn lực để khắc phục sai sót và cam kết sẽ thu nợ dứt điểm vào cuối tháng 9-2020.

Vụ gia đình 3 người dùng gần 90 triệu tiền điện/tháng: Do trời mưa

Mới đây, gia đình bà Đào Thị Gái (74 tuổi, ở thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) phản ánh, gia đình bất ngờ khi nhận được thông báo nộp tiền điện tháng 6 của Điện lực Quảng Ninh, với số tiền lên tới 89.350.496 đồng, tương ứng 27.682 Kwh. Trong khi đó, gia đình bà chỉ có 3 người sinh sống, sử dụng đồ điện dân dụng bình thường chứ không kinh doanh, buôn bán gì.

Thời tiết làm ảnh hưởng đến thiết bị cầm tay chốt chỉ số điện của Điện lực Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh minh họa 

Thời tiết làm ảnh hưởng đến thiết bị cầm tay chốt chỉ số điện của Điện lực Vân Đồn (Quảng Ninh). Ảnh minh họa 

Công ty Điện lực Quảng Ninh giải thích, ngày chốt số điện, trời có mưa dông khiến thiết bị chốt chỉ số điện không đảm bảo tín hiệu dẫn đến kết quả đo không chính xác.

“Qua kiểm tra, rà soát, Công ty Điện lực Quảng Ninh khẳng định, đây là sai sót của Điện lực Vân Đồn trong quá trình kinh doanh, ra hóa đơn việc chốt chỉ số công tơ điện tử bằng thiết bị cầm tay HHU. Cụ thể, công tơ đo đếm điện năng của gia đình bà Gái là công tơ điện tử đo xa, chốt chỉ số bằng thiết bị cầm tay HHU.

Do thời tiết ngày 15/6 có mưa giông, tín hiệu không đảm bảo, khiến cho việc cập nhật chỉ số và sản lượng điện năng tiêu thụ của khách hàng không chính xác”, đại diện Công ty Điện lực Quảng Ninh cho hay.

Điện lực Vân Đồn đã xin lỗi khách hàng và mong gia đình bà Đào Thị Gái thông cảm cho sai sót này. Đồng thời, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã chỉ đạo Điện lực Vân Đồn kiểm điểm nghiêm khắc tập thể và các cá nhân có liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo nóng vụ Công ty Xổ số cho đại lý nợ hơn 86 tỉ

Trước đó, việc Công ty Xổ số Cà Mau cho đại lý nợ hơn 86 tỉ đồng không đúng quy định đã được nêu rõ trong văn bản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN