Tiếp tế táo, nho Mỹ, thịt gà cho con ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Lo lắng con ở trong khu cách ly thiếu thốn, nhiều ông bố, bà mẹ đã mang rất nhiều thực phẩm, đồ dùng thiết yếu và cả hoa quả nhập từ Mỹ gửi lên khu cách ly.

Ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đa số là những du học sinh ở các nước như Mỹ, Anh, Canada... Nhiều người đã nhắn tin, gọi điện để bố mẹ mang đồ tiếp viện (chăn màn, quần áo, đồ ăn, thức uống),... đến tiếp tế.

Ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đa số là những du học sinh ở các nước như Mỹ, Anh, Canada... Nhiều người đã nhắn tin, gọi điện để bố mẹ mang đồ tiếp viện (chăn màn, quần áo, đồ ăn, thức uống),... đến tiếp tế.

Chiều 23/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị người thân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly, các cán bộ quản lý khu cách ly không được nhận đồ đạc của người thân những người đang được cách ly vì rất có thể trong quá trình gửi đồ sẽ gây ra nguy hiểm vì đồ ăn chưa được khử khuẩn. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp vào sáng nay (24/3), vẫn có rất nhiều phụ huynh mang thực phẩm gửi vào cho con.

Chiều 23/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị người thân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly, các cán bộ quản lý khu cách ly không được nhận đồ đạc của người thân những người đang được cách ly vì rất có thể trong quá trình gửi đồ sẽ gây ra nguy hiểm vì đồ ăn chưa được khử khuẩn. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp vào sáng nay (24/3), vẫn có rất nhiều phụ huynh mang thực phẩm gửi vào cho con.

Ghi nhận, từ sáng đến trưa, rất nhiều phụ huynh mang nhu yếu phẩm gửi vào cho con. Người đánh xe ô tô, người đi xe máy, có người thì thuê ship đồ đến.

Ghi nhận, từ sáng đến trưa, rất nhiều phụ huynh mang nhu yếu phẩm gửi vào cho con. Người đánh xe ô tô, người đi xe máy, có người thì thuê ship đồ đến.

Những nhu yếu phẩm được người dân đóng thùng và tập kết trước quầy theo quy định để đội sinh viên tình nguyện kiểm tra xem có các đồ đun nấu, các chất cấm, rượu, bia… rồi mới được đưa vào.

Những nhu yếu phẩm được người dân đóng thùng và tập kết trước quầy theo quy định để đội sinh viên tình nguyện kiểm tra xem có các đồ đun nấu, các chất cấm, rượu, bia… rồi mới được đưa vào.

Một phụ huynh mang cơm với đồ ăn cho biết: “Cháu nhắn tin muốn ăn cơm nhà nấu vì ăn cơm ở đây không quen”.

Một phụ huynh mang cơm với đồ ăn cho biết: “Cháu nhắn tin muốn ăn cơm nhà nấu vì ăn cơm ở đây không quen”.

Tiếp tế táo, nho Mỹ, thịt gà cho con ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 6

Có phụ huynh gửi một thùng hoa quả, bánh kẹo, phụ huynh này cho biết, cháu du học bên Mỹ nên sáng nay tôi mua ít bánh kẹo, nho, táo được nhập từ Mỹ gửi vào để con ăn cho khỏe. Vẫn biết cách ly có 14 ngày nhưng lo lắng con thiếu thốn hay ăn đồ ăn không quen nên tôi mua những thứ con hay ăn bên kia.

Có phụ huynh gửi một thùng hoa quả, bánh kẹo, phụ huynh này cho biết, cháu du học bên Mỹ nên sáng nay tôi mua ít bánh kẹo, nho, táo được nhập từ Mỹ gửi vào để con ăn cho khỏe. Vẫn biết cách ly có 14 ngày nhưng lo lắng con thiếu thốn hay ăn đồ ăn không quen nên tôi mua những thứ con hay ăn bên kia.

Tiếp tế táo, nho Mỹ, thịt gà cho con ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 8

Người mang cả thịt gà chặt sẵn, thuốc lá, bia mang đến tiếp tế nhưng đội tình nguyện giải thích chỉ được mang thịt gà vào bên trong.

Người mang cả thịt gà chặt sẵn, thuốc lá, bia mang đến tiếp tế nhưng đội tình nguyện giải thích chỉ được mang thịt gà vào bên trong.

Tuy nhiên, có những phụ huynh chỉ gửi vào bên trong cho con như sách, các đồ khử khuẩn vì họ yên tâm với chế độ ăn 57.000 người/ngày.

Tuy nhiên, có những phụ huynh chỉ gửi vào bên trong cho con như sách, các đồ khử khuẩn vì họ yên tâm với chế độ ăn 57.000 người/ngày.

Sau khi gửi đồ ăn, phu huynh tự rửa tay khử khuẩn để đảm bảo an toàn, đồ ăn gửi vào bên trong cũng được khử khuẩn trước khi gửi đi các phòng.

Sau khi gửi đồ ăn, phu huynh tự rửa tay khử khuẩn để đảm bảo an toàn, đồ ăn gửi vào bên trong cũng được khử khuẩn trước khi gửi đi các phòng.

Sau khi phun khử trùng, xe quân đội đặc chủng sẽ chở đồ tiếp tế này vào bên trong.

Sau khi phun khử trùng, xe quân đội đặc chủng sẽ chở đồ tiếp tế này vào bên trong.

Tiếp tế táo, nho Mỹ, thịt gà cho con ở khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp - 13

Gửi đồ cho con xong, phụ huynh đứng bên ngoài hàng rào bên dưới nhà A1 gọi điện xem con ở phòng nào, ngó ra để nhìn thấy con.

Gửi đồ cho con xong, phụ huynh đứng bên ngoài hàng rào bên dưới nhà A1 gọi điện xem con ở phòng nào, ngó ra để nhìn thấy con.

Khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp, nhà A1 (Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có quy mô 2.000 chỗ để phục vụ những người nhập cảnh cách ly tập trung theo quy định. Mỗi phòng có 8 giường nhưng lực lượng chức năng bố trí cho ở 4 người/phòng nhằm hạn chế lây lan dịch nếu có.

Khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp, nhà A1 (Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có quy mô 2.000 chỗ để phục vụ những người nhập cảnh cách ly tập trung theo quy định. Mỗi phòng có 8 giường nhưng lực lượng chức năng bố trí cho ở 4 người/phòng nhằm hạn chế lây lan dịch nếu có.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều khách sạn hạng sang ở Quảng Nam tự nguyện làm khu cách ly

Có tất cả 6 khách sạn, resort sang trọng ở TP Hội An tự nguyện đăng ký trở thành cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN