Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ chìm tàu

“Điều tra, làm rõ nguyên nhân, chấn chỉnh sai sót, khiếm khuyết trong quản lý và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đó là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ tai nạn chìm tàu tại vùng biển Cần Giờ, ngày 2/8.

Ngày 6/8, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 6516 truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng: Các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng chìm tàu tại vùng biển Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tướng cũng yêu cầu chấn chỉnh sai sót, khiếm khuyết trong quản lý và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ ngày 6/8, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật tàu nghiêm trọng ở cửa biển huyện Cần Giờ.

UBNDTP HCM cũng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng hải tổ chức khảo sát và cắm biển báo và các thông tin cảnh báo nguy hiểm tại các vùng, khu vực, vị trí nguy hiểm trên biến để hạn chế tai nạn, nhất là trong mùa mưa, bão hiện nay.

Như tin đã đưa, ngày 2/8, tàu khách số hiệu H29-BP của Công ty cổ phần bến tàu du lịch dịch vụ Maria trên đường từ Gò Công (Tiền Giang) đi Vũng Tàu thì gặp sóng lớn làm lật trên sông Soài Rạp đoạn qua xã Long Hòa, huyện Cần Giờ.

Trên tàu khách có 30 người, phần lớn là cán bộ nhân viên Công ty cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam, đóng tại KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Vụ chìm tàu ngày 2/8 đã làm 9 nạn nhân mất tích. Phải đến sáng ngày 5/8, lực lượng cứu nạn Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam mới thấy thi thể cuối cùng trong số 9 nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Chìm tàu ở Cần Giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN