Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Đúng thời khắc giao thừa, những màn pháo hoa rực rỡ chào đón xuân Canh Tý 2020 đã được khai hỏa khắp mọi miền Tổ quốc.

Diễn biến
 0h15

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 1

Những tiếng pháo liên hồi đã kết thúc màn bắn pháo hoa đẹp lung linh chào đón năm mới 2020. Người Sài Gòn dành cho nhau những cái ôm, nụ hôn và gửi chúc nhau những lời tốt đẹp.

0h00
Clip: Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sài Gòn

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 2

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 3

Pháo hoa rực rỡ trên sông Sài Gòn.

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 4

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 5

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 6

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 7

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tại điểm bắn tầm cao Hồ Gươm (Hà Nội)

23h55

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 8

Người dân TP.HCM chuẩn bị được xem pháo hoa tung bay trên bầu trời

23h35

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 9

Tại trung tâm huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi người dân háo hức tập trung để chờ xem khoảnh khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới Canh Tý

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 10

Người dân chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất để chờ xem màn bắn pháo hoa chào đón năm mới Tết Canh Tý ở Quảng Ngãi

23h

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 11

Khu vực đài phun nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng thu hút đông người dân tham quan, chụp ảnh trước khi xem “bữa tiệc” pháo hoa trên bầu trời TPHCM chào đón năm mới Tết Canh Tý

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 12

Tại Hà Nội, phố đi bộ quanh Hồ Gươm bắt đầu đông đúc hơn. Mọi người dạo chơi và chờ khoảnh khắc giao thừa, xem bắn pháo hoa

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 13

Một số điểm quanh Hồ Gươm bị ngập úng nhẹ sau cơn mưa lớn trút xuống

22h50

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 14

Dòng người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ bắn pháo hoa.

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 15

 Sau khi tham quan, chụp ảnh với đường hoa, du khách sẽ di chuyển ra khu vực bến Bạch Đằng để xem pháo hoa tầm cao (bắn trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn) và cũng sẽ nhìn thấy pháo hoa bắn ở tòa nhà Landmark 81.

22h45

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 16

Mưa ngớt, một số du khách dạo chơi trên đường Đinh Tiên Hoàng

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 17

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 18

Một số nơi ở Hồ Gươm, nước đã tràn lên bờ, ngập cả vỉa hè

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 19

Trận địa pháo hoa ở Hồ Gươm vẫn được canh gác nghiêm ngặt

22h25

Phố đi bộ Nguyễn Huệ dù đông nhưng không đông nghịt như đêm giao thừa Tết Dương lịch vừa qua. Ghi nhận tại đây, không khí mát mẻ, trời quang mây, rất thích hợp để du Xuân.

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 20

22h

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 21

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 22

Tại Hà Nội, phố phường vắng tanh. Người dân có mặt tại Hồ Gươm phải trú mưa tại những nhà hàng xung quanh.

21h50

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 23

Hà Nội trời có mưa lớn. Các tuyến đường xung quanh Hồ Gươm thưa thớt người qua lại

21h40

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 24

Người dân đổ về trung tâm để chờ xem pháo hoa.

Theo thông báo của UBND TP.HCM, TP sẽ có 7 điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa mừng năm mới Canh Tý 2020. Thời gian bắn kéo dài 15 phút trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cụ thể, có hai điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), khu tòa nhà Landmark 81 và công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhome Center Park (quận Bình Thạnh).

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 25

Một số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM xảy ra ùn ứ do lượng người đổ về tham quan đường hoa và chờ xem pháo hoa đông.

Năm điểm bắn tầm thấp gồm có: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), khu Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ) và Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè (huyện Nhà Bè).

21h30

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 26

Tại TP.HCM người dân tập trung về khu vực đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) để tham quan, chụp ảnh đường hoa Tết Canh Tý. Nhiều người dân cũng đổ về khu vực đường Tôn Đức Thắng (bến Bạch Đằng) để chờ xem pháo hoa tầm cao trên nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2).

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 27

Nhiều người dân cho biết sau khi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chờ xem pháo hoa nghệ thuật trên bầu trời TP.HCM.

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 28

Tại các khu vực tiểu cảnh, đại cảnh trên đường hoa Nguyễn Huệ thu hút nhiều người dân tham quan và check-in

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 29

Càng gần về thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân đổ về đường hoa Nguyễn Huệ càng đông. “Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến tôi xin cầu chúc cho tất cả mọi người sang năm mới mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn, thành công. Cầu chúc cho mọi người cả năm vui vẻ”, chị Phạm Thị Phụng ngụ quận 3 chia sẻ.

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 30

Nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đi tham quan đường hoa Tết Canh Tý

21h20

Do có mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã bị úng ngập

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 31

Tại TP.HCM, dòng người từ khắp nơi đang đổ về trung tâm quận 1 để xem pháo bông vào thời khắc 0h00 ngày 1/1/2020 Âm lịch.

Ghi nhận ở phà Cát Lái, những chuyến phà đêm vẫn kín chỗ, trong đó nhiều người được hỏi cho biết, họ cùng gia đình vào phố đi bộ Nguyễn Huệ đón giao thừa.

20h45
Hà Nội mưa tầm tã, nghệ sỹ túc trực chờ lên sân khấu

Trao đổi với PV, NSND Quốc Anh, quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho biết, nghệ sỹ chuẩn bị lên sân khấu diễn trời mưa rất to.

“Nghệ sỹ vẫn túc trực ở đây vì ai cũng muốn diễn vào ngày xuân. Nếu thời tiết vẫn mưa to chúng tôi mới đành chịu”, NSND Quốc Anh nói.

NSND Quốc Anh cho biết, nghệ sỹ ở các điểm vẫn túc trực chờ tạnh để lên sân khấu, chưa có kế hoạch hủy diễn.

Về khả năng hủy diễn các chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa, trao đổi với Tiền Phong, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết sẽ căn cứ vào tình hình thời tiết tại Hà Nội. "Tới thời điểm này, nghệ sỹ vẫn có mặt đầy đủ tại các điểm diễn", ông Động nói.

NSƯT Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long cho hay nghệ sỹ nhà hát tiếp tục chờ tại điểm diễn.

20h30

Nguồn clip: Hưng Vũ

Cơn mưa lớn vào tối nay đã khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Các điểm đón năm mới vắng bóng người qua lại.

20h20

Từ 19h tối nay, hàng nghìn người ở khắp các tỉnh thành trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đổ về trung tâm thành phố Cần Thơ đón Giao thừa. Lực lượng Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông để người dân đi lại thuận tiện.

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 32

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 33

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 34

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 35

Ảnh: Hòa Hội

20h
Chương trình nghệ thuật gần các điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Vào 20h tối, tại các sân khấu lớn gần các điểm bắn pháo hoa tầm cao Sở VHTT Hà Nội chủ trì các chương trình biểu diễn ca múa, âm nhạc cổ truyền đặc sắc.

Cụ thể, Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại khu vực hồ Văn Quán (Hà Đông); Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ); Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng); Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm); các nhà hát nghệ thuật trung ương và các đơn vị xã hội hóa biểu diễn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm...

19h50
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đón giao thừa trong mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 24/1 (30 Tết) không khí lạnh đã tiến gần biên giới phía Bắc.

Dự báo, đêm 24/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; ngày 25/1 (mùng 1 Tết) mưa có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày (25/1, tức 1 Tết) trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Từ tối 24/1, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 24/1, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

19h45

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Huỳnh Đức Tùng - Phó Tham mưu trưởng BCHQS Tỉnh Sóc Trăng cho biết: Năm nay tỉnh Sóc Trăng tổ chức bắn pháo tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa tầm trung đón mừng năm mới, gồm: thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm, huyện Cù Lao Dung, huyện Kế Sách, huyện Mỹ Tú và thành phố Sóc Trăng.

Trong đó, điểm bắn pháo hoa ở TP Sóc Trăng sẽ thực hiện trên trên sông Maspéro, trước khán đài đua ghe ngo, thuộc phường 8. Số lượng pháo là 220 thùng (mỗi thùng có 25 quả, tổng là 5.500 quả), còn ở các huyện, thị xã còn lại, mỗi địa phương bắn 120 thùng (tổng 3.000 quả).

 Được biết, toàn bộ kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được vận động theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Ước kinh phí cho đêm bắn pháo hoa trên 3,5 tỉ đồng.

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 36

Trận địa pháo hoa trên sông

19h28
Lần đầu tiên VTV ra mắt format Quê hương mùa đoàn tụ

Chương trình phát sóng vào 21h50 đêm giao thừa trên sóng VTV. Đây là show nghệ thuật chất lượng cao, cuộc hội tụ và giao lưu với nhiều gương mặt danh tiếng nhất của Việt Nam thể hiện ý nghĩa của ngày tết truyền thống- sum họp bên gia đình, trở về với quê hương, đánh thức mối giao cảm nguồn cội.

Bên cạnh nhiều tiết mục chất lượng cao do NSND Đặng Thái Sơn, nhạc sỹ Trần Tiến, nhóm Xiếc Làng tôi... trình diễn, những người thực hiện mời tới những vị khách mời đặc biệt.

Đó là bà Thái Thị Liên người phụ nữ Việt Nam đầu tiên có bằng đại học tại Nhạc viện danh tiếng Praha, Tiệp Khắc và con trai NSND Đặng Thái Sơn, PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và các nghệ sĩ góp phần đưa văn hóa Việt bước ra thế giới.

Phần cầu truyền hình đón năm mới được truyền hình trực tiếp vào 23h40 và kéo dài tới 0h30 sáng 25/1 tức Mùng 1 Tết.

19h10

Chương trình thay thế Táo quân lên sóng Gặp nhau cuối năm lúc 20h

Thay vì các màn Táo lên chầu báo cáo tình hình hạ giới, Tổng đạo diễn NSƯT Đỗ Thanh Hải chọn đưa câu chuyện làng Vũ Đại thời hội nhập.

Chương trình Gặp nhau cuối năm ghi hình đầu tháng 1, có sự tham gia của dàn nghệ sĩ quen thuộc NSƯT Quốc Khánh, Xuân Bắc, Chí Trung, Quang Thắng, NSND Tự Long, hai gương mặt mới NSƯT Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền. Chương trình còn có các gương mặt trẻ từng tham gia Gặp nhau cuối năm như Đỗ Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng.

Vào cuối giờ chiều nay, một số khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Trong cơn mưa có giật mạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tại khu vực Hà Nội, đêm nay (30 Tết) và ngày mai (01 Tết) có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to; nhiệt độ cao nhất trong ngày 15-17oC; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 13-15oC. Trời rét, ngày mai chuyển rét đậm.

Từ đêm 25-29/01 (đêm 01-05 Tết) có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 15-17oC; nhiệt độ thấp nhất 13-15oC. Trời rét đậm.

Bắt đầu từ 19h, Công an quận Hoàn Kiếm ra quân xử lý các điểm trông xe trái quy định, đồng thời rà soát các thiết bị bay lạ trên địa bàn nhằm đảm bảo tuyệt đối cho nhân dân Hà Nội và các tỉnh đổ về Hoàn Kiếm.

Có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an các phường, công an quận, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông đã tổ chức chốt trực, tuần tra kiểm soát quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận, sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân yên vui xem pháo hoa, đón Giao thừa Tết Canh Tý 2020.

19h
Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng Xuân Canh Tý 2020

Theo TTXVN, chiều 24/1 (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, Tỉnh ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng, cầu mong Tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại, trường tồn.

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 37

Đông đảo du khách thập phương đến dâng hương tại Đền Thượng. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Dự lễ dâng hương có lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh và đông đảo cán bộ, nhân dân các xã vùng ven Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang vào thượng cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương và các vị thánh thần phụng thờ theo Vua Tổ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang kính cáo với Tổ tiên những thành quả đạt được trong năm 2019.

Vào sáng nay 24/1, đoàn đại biểu T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư dẫn đầu đã tới thăm, chúc Tết các bệnh nhi cùng người thân và y bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư. Gặp gỡ các em nhỏ đang điều trị nội trú tại Khoa Ngoại của bệnh viện, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương ân cần thăm hỏi người nhà về sức khỏe, bệnh tình của mỗi bệnh nhân. Dịp này, đoàn công tác đã gửi tặng quà Tết cho Bệnh viện Nhi T.Ư và lì xì cho các bệnh nhi ở đây.

Pháo hoa rợp trời đêm giao thừa, cả nước hân hoan chào đón năm mới Canh Tý 2020 - 38

Tổng cộng có 2.300 quả pháo hoa tầm cao, 26.500 quả pháo tầm thấp và 97 giàn pháo hỏa thuật ở TPHCM chuẩn bị khai hỏa mừng năm mới Canh Tý 2020. Ảnh: Ngô Bình

18h55

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà sẽ có 2 điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới Canh Tý 2020 là TP Nha Trang và Cam Ranh.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường 2/4, TP Nha Trang với số lượng 180 giàn trong thời lượng 15 phút (từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 25/1/2020).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có thêm một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực Quảng trường TP Cam Ranh (đường Phạm Văn Đồng, TP Cam Ranh) với 120 giàn pháo, thời lượng 15 phút (từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 25/1/2020). Nguồn kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện bằng hình thức xã hội hoá.

18h45

Tại Thủ đô Hà Nội, 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và các trận địa pháo hoa đang được bảo vệ nghiêm ngặt và đang hoàn thành các công đoạn cuối cùng để sẵn sàng trình diễn phục vụ nhân dân vào thời khắc đón năm mới.

Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với hỏa thuật (3 trận địa): quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở báo Hà Nội mới); quận Tây Hồ (vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận); quận Nam Từ Liêm (công viên thành tích Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình).

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp (3 trận địa): quận Hai Bà Trưng (đảo Dừa, công viên Thống Nhất); quận Hà Đông (hồ Văn Quán); thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Ngoài ra, sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại 24 quận, huyện còn lại. Thời gian bắn là 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 25/1/2020 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020).

Như một thói quen linh thiêng và bền vững, mỗi năm Tết đến, dù đang ở đâu làm gì, kể cả người xa xứ vẫn mong được về sum họp dưới mái ấm gia đình, được khấn vái dưới bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà - nơi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Mấy tiếng "Về quê ăn Tết" không chỉ là khái niệm đi về, mà đằng sau nó là cả một quá trình hành hương về với cội nguồn, về nơi chôn rau cắt rốn.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh trận địa pháo hoa lớn nhất Sài Gòn trước giờ ”khai hỏa”

Tổng cộng có 2.300 quả pháo hoa tầm cao, 26.500 quả pháo tầm thấp và 97 giàn pháo hỏa thuật ở TP.HCM chuẩn bị khai hỏa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN