Tìm được thi thể ba mẹ con đuối nước thương tâm

Sự kiện: Tin ngắn

Chiều 5/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trục vớt được thi thể ba mẹ con đuối nước thương tâm xảy ra tại cầu kênh Tây (cầu K13), thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Liên quan vụ xe “điên” đâm xe máy, khiến 2 vợ chồng tử vong trên QL48A qua Nghệ An, trao đổi với PV Báo Giao thông, luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu (ở Hà Tĩnh) cho biết, theo thông tin từ báo chí đăng tải, trước lúc xảy ra tai nạn, CSGT Nghệ An đã ra hiệu lệnh dừng ô tô này để kiểm tra vì vi phạm tốc độ (phóng với tốc độ cao 96km/h, trong khi qua đoạn đường này tốc độ giới hạn chỉ là 50km/h). Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà bỏ chạy, dẫn đến va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

"Tại điểm đ, Khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: Làm chết 2 người. Theo quy định trên, tài xế có thể bị xử phạt từ 3-10 năm tù khi gây tai nạn làm chết 2 người', luật sư Chiều nhận định.

Luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu chia sẻ quan điểm về vụ tai nạn với PV Báo Giao thông

Luật sư Phan Văn Chiều, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu chia sẻ quan điểm về vụ tai nạn với PV Báo Giao thông

Cũng theo luật sư Chiều, ngoài ra, tài xế gây ra tai nạn còn phải bồi thường theo điều 591 Bộ luật Dân sự 2015. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; thiệt hại khác do luật quy định.

Chưa hết, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được, mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) thì mức phạt đối với hành vi điều khiển xe cơ giới giao thông chạy quá tốc độ được quy định như sau: Phạt tiền từ 10 – 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h (Điểm c Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Đồng thời, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng hơn 15h chiều ngày 3/9, xe ô tô con BKS: 37A - 391.70 do Dương Văn Thành điều khiển chở trên xe 5 người di chuyển trên QL48A, hướng Quỳ Hợp - Thái Hòa với tốc độ cao.

Khi xe đi đến Km 39+900, QL48A thì tông phải xe máy BKS 37G1 – 648.24 do anh T.V.Q (SN 1971) điều khiển chở theo vợ là chị N.T.Th (SN 1980, cùng trú ở xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến ông Q. tử vong tại chỗ, chị Th. tử vong tại bệnh viện; 5 người trên xe ô tô con bị thương; cả 2 phương tiện hư hỏng.

Được biết, trước đó, xe ô tô này đã vi phạm tốc độ (chạy 96/50 km/h) và bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế đã không chấp hành.

Nguồn: [Link nguồn]

Tài xế phóng bạt mạng đâm chết 2 người ở Nghệ An có nồng độ cồn khủng

Chiều 4/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hoà vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thành (SN 1975), trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hòa ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN