Sương mù dày đặc, người dân Đắk Lắk bật đèn 'dò dẫm' giữa ban ngày

Sự kiện: Tin ngắn

Gần đây, nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc vào buổi sáng, khiến tầm nhìn bị hạn chế; người đi đường phải đi thật chậm, thậm chí phải dừng lại để định hướng đi.

Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế

Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của người đi đường bị hạn chế

Vào sáng sớm, tại Quốc lộ 27 (đoạn qua thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, Đắk Lắk), PV ghi nhận hiện tượng sương mù dày đặc, kéo dài hơn 2 cây số. Người tham gia giao thông di chuyển thật chậm, bật vàng đèn soi đường, thậm chí có người phải dừng lại để định hướng đi.

Người đi đường phải dừng lại để quan sát

Người đi đường phải dừng lại để quan sát

Anh Đỗ Văn Hải (tài xế xe tải lâu năm ở TP. Buôn Ma Thuột) cho hay, không riêng Quốc lộ 27 mà Quốc lộ 14 (đoạn qua thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) cũng xuất hiện sương mù che khuất hướng đi. Những lúc như vậy, anh phải giảm hết tốc độ, bật đèn vàng dò dẫm đường đi. Anh Hải sợ nhất là đoạn lên dốc, xuống dốc và khi qua khúc cua, nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra tai nạn. Theo anh Hải, mọi năm 2 khu vực trên cũng có sương mù nhưng không nhiều và kéo dài như năm nay.

Ô tô tải phải bật đèn để đi

Ô tô tải phải bật đèn để đi

Ông Đặng Văn Chiền, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk cho biết, qua theo dõi, nhận thấy năm nay hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều hơn các năm trước, do độ ẩm trong không khí rất cao. Các khu vực thường xuyên xuất hiện sương mù là khu vực đèo Hà Lan (thị xã Buôn Hồ), đèo huyện Lắk, ngoài ra còn một số vùng trũng thấp khác.

Hiện tượng sương mù xuất hiện từ 4-7 giờ sáng

Hiện tượng sương mù xuất hiện từ 4-7 giờ sáng

Thời điểm sương mù xuất hiện thường từ 4-7 giờ sáng. Ngoài ra, theo ông Chiền, năm nay thời tiết cũng lạnh hơn năm trước. Nhiệt độ trung bình dao động từ 22-23 oC, có thời điểm xuống còn 10oC như huyện Ea H’leo, Buôn Hồ; TP Buôn Ma Thuột xuống dưới 14oC.

Người đi đường mang cả áo mưa để chống lạnh, tránh sương mù

Người đi đường mang cả áo mưa để chống lạnh, tránh sương mù

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội bị ”bủa vây” bởi sương mù dày đặc từ sáng đến đêm

Trưa ngày 27/12, toàn bộ khu vực thủ đô chìm trong màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, người dân di chuyển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Thủy ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN