Sự thật clip “bắt cóc trẻ em” tại cổng trường học ở Thái Bình

Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) lên tiếng trước thông tin bắt cóc trẻ em trước cổng trường học.

Clip vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội Fcebook chia sẻ clip kèm thông tin một bé trai đang đứng tại cổng trường ở xã Đông Tân, Đông Hưng (Thái Bình) bị nhóm người đi ô tô đến “bắt cóc” gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Con tôi là B.Q.M. học lớp 2C bị bắt cóc ngày 7/3 ở cổng trường Tiểu học Đông Tân”.

Thông tin được đăng tải đã gây xôn xao dư luận với hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ.

Thông tin chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Thông tin chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Trước thông tin trên, chiều 13/3, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, đây không phải là vụ bắt cóc trẻ em như trên mạnh xã hội chia sẻ.

Theo lãnh đạo công an huyện Đông Hưng, đây là một vụ tranh chấp nuôi con trong gia đình của hai vợ chồng trên địa bàn. Khi ra tòa, tòa xử người vợ được quyền nuôi con. Tuy nhiên, cháu bé hiện đang ở với bố. Sau đó, người mẹ xuống đưa con về chứ không phải bắt cóc như trên mạng chia sẻ.

“Người chồng cố tình đưa thông tin bắt cóc gây hoang mang khiến nhiều người không biết”, lãnh đạo Công an huyện nói.

Vị này cũng cho biết thêm, hiện công an đang tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật thông tin bắt cóc trẻ em ở quận Bình Tân, TP HCM

Ngày 15-11, mạng xã hội xôn xao thông tin "hai thanh niên bắt cóc trẻ em" ở đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Nóng trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN