Quân đội Thái Lan phóng thích bà Yingluck

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của người biểu tình, quân đội Thái Lan đã có động thái xuống nước khi thả tự do cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Theo CNN, bà Yingluck đã được phóng thích khỏi một doanh trại quân đội tại Bangkok vào đêm ngày 25/5 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, hiện chưa rõ những người thân của Yingluck cùng hơn 100 người thuộc các đảng phái khác nhau của Thái Lan đã được thả tự do hay chưa. Ngoài ra cũng chưa có nguồn tin nào xác định được bà Yingluck đang trú ngụ tại đâu.

Trước đó số người này được lệnh ra trình báo với quân đội và bị bắt giữ vào ngày 23/5. Các quan chức quân đội Thái Lan tuyên bố sẽ giam giữ nhóm người này khoảng 1 tuần. Điều này cộng với việc quân đội đảo chính đã tạo sự phẫn nộ lớn trong lòng người dân nước này.

Trong ngày 25/5 đã có trên 1.000 người tuần hành ở thủ đô Bangkok để phản đối cuộc đảo chính, bất chấp lệnh cấm biểu tình và cấm tụ tập quá 5 người của chính quyền quân sự.

Hãng tin AFP cho biết, những người biểu tình đã tuần hành khắp thành phố sau khi va chạm với các binh sĩ có vũ trang tại một trung tâm bán lẻ. Nhiều người biểu tình bị bắt, nhưng không có con số nào về thương vong trong những vụ đụng độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN