"Quan" đánh cờ bạc tỷ kháng cáo

Ngày 2/8, TAND tỉnh Sóc Trăng cho biết đã hết hạn kháng cáo vụ án “Đánh bạc” liên quan đến các quan chức đánh cờ tướng ăn tiền tỷ.

Trước đó, Đinh Văn Mười (nguyên Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng) kháng cáo kêu oan, không thừa nhận đánh cờ tướng ăn tiền với Nguyễn Thanh Lèo (nguyên Phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng).

Ngoài ra còn có 3 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm: Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe hạng 3 tỉnh Sóc Trăng) và cha con Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền (ngụ phường 2, TP Sóc Trăng).

"Quan" đánh cờ bạc tỷ kháng cáo - 1

Bị cáo Đinh Văn Mười bị dẫn giải về trại giam sau phiên tòa sơ thẩm

Lúc đầu, Tân chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của tội “Đánh bạc”, kêu oan tội “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng sau đó bổ sung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cả hai tội với lý do đơn trước viết nhầm.

Hai người còn lại trong vụ án là Nguyễn Thanh Lèo và Ngô Huệ Phấn không kháng cáo.

Liên quan đến vụ án này, ngày 16/7 TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Lèo 5 năm tù; Tân 4,5 năm tù và Mười 4 năm tù cùng tội “Đánh bạc”.

Ngoài ra, Tân còn bị phạt 13 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản, cha con Hùng – Truyền cùng bị phạt 12 năm tù. Phấn bị phạt 2 năm tù về tội “Gá bạc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D. Nhân (Người lao động)
Quan tỉnh đánh bạc 5 tỷ đồng mỗi ván Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN