Quán ăn đêm ở HN mở cửa trở lại, thực khách kéo tới ngồi san sát

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu các chủ cửa hàng ăn, uống nếu mở lại cửa hàng thì phải xếp bàn ghế theo khoảng cách 2m. Tuy nhiên, nhiều hàng quán không tuân thủ, họ vẫn để khách ngồi san sát nhau, vô tư nói chuyện tạo nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Sau khi Hà Nội chuyển xuống "nhóm nguy cơ" từ 23/4, chính quyền thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội, một số loại hình kinh doanh được phép hoạt động trở lại, trong đó có dịch vụ ăn uống. Ghi nhận của PV tối 23/4 trên đường Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều quán bia hơi đã kín chỗ ngồi.

Sau khi Hà Nội chuyển xuống "nhóm nguy cơ" từ 23/4, chính quyền thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội, một số loại hình kinh doanh được phép hoạt động trở lại, trong đó có dịch vụ ăn uống. Ghi nhận của PV tối 23/4 trên đường Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều quán bia hơi đã kín chỗ ngồi.

Quán ăn đêm ở HN mở cửa trở lại, thực khách kéo tới ngồi san sát - 2

Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu các chủ cửa hàng ăn, uống nếu mở lại cửa hàng thì phải xếp bàn ghế theo khoảng cách 2m. Tuy nhiên, nhiều hàng quán không tuân thủ, họ vẫn để khách ngồi san sát nhau, vô tư nói chuyện tạo nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Chủ tịch TP.Hà Nội yêu cầu các chủ cửa hàng ăn, uống nếu mở lại cửa hàng thì phải xếp bàn ghế theo khoảng cách 2m. Tuy nhiên, nhiều hàng quán không tuân thủ, họ vẫn để khách ngồi san sát nhau, vô tư nói chuyện tạo nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

Quán ăn đêm ở HN mở cửa trở lại, thực khách kéo tới ngồi san sát - 4

Con phố Tống Duy Tân (thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) lại trở nên nhộn nhịp, các hàng ăn đêm đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu ăn đêm của người dân Thủ đô.

Con phố Tống Duy Tân (thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) lại trở nên nhộn nhịp, các hàng ăn đêm đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu ăn đêm của người dân Thủ đô.

Tống Duy Tân là con phố được mệnh danh là “thiên đường ăn đêm của Hà Nội”

Tống Duy Tân là con phố được mệnh danh là “thiên đường ăn đêm của Hà Nội”

Hàng quán sau một thời gian dài đóng cửa nay trở nên nhộn nhịp ngay sau khi thành phố được nới lỏng giãn cách xã hội.

Hàng quán sau một thời gian dài đóng cửa nay trở nên nhộn nhịp ngay sau khi thành phố được nới lỏng giãn cách xã hội.

Các quán ăn đêm dọc con đường Trần Phú khá đông người tới đây ăn uống.

Các quán ăn đêm dọc con đường Trần Phú khá đông người tới đây ăn uống.

Quán ăn đêm ở HN mở cửa trở lại, thực khách kéo tới ngồi san sát - 9

Nhiều quán nhậu cho khách ngồi ăn uống ngay trên vỉa hè.

Nhiều quán nhậu cho khách ngồi ăn uống ngay trên vỉa hè.

Tuy nhiên một số cửa hàng tại đây vẫn chưa thực hiện đúng các yêu cầu giãn cách xã hội là phải bố trí bàn ăn giữ khoảng cách giữa khách hàng với nhau.

Tuy nhiên một số cửa hàng tại đây vẫn chưa thực hiện đúng các yêu cầu giãn cách xã hội là phải bố trí bàn ăn giữ khoảng cách giữa khách hàng với nhau.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân Hà Nội đổ xô đi ăn kem Tràng Tiền trong đêm đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội

Tối nay, trên phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm lại xuất hiện hình ảnh người dân đứng trên vỉa hè ăn kem, đông đúc,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN