Người dân Hà Nội đổ xô đi ăn kem Tràng Tiền trong đêm đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tối nay, trên phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm lại xuất hiện hình ảnh người dân đứng trên vỉa hè ăn kem, đông đúc, tấp nập, sau một thời gian cách ly xã hội chống dịch Covid-19.

Sau 3 tuần thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội (từ 1/4 đến 22/4) để phòng chống dịch Covid-19, hôm nay 23/4 là ngày đầu tiên được nới lỏng giãn cách xã hội. Trừ huyện Mê Linh và Thường Tín, các quận huyện khác của Hà Nội dừng cách ly xã hội, nhiều hàng quán tại Hà Nội đã bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại, người dân Thủ đô có thể thưởng thức những món ăn mà mình yêu thích.

Trời lất phất mưa nhẹ, se se lạnh, nhưng món yêu thích của người dân Thủ đô dường như lại là món kem Tràng Tiền. Tối nay, trên phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm lại xuất hiện hình ảnh người dân đứng trên vỉa hè ăn kem, đông đúc, tấp nập, sau một thời gian cách ly xã hội chống dịch Covid-19.

Người dân Hà Nội đổ xô đi ăn kem Tràng Tiền trong đêm đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội - 1

Kem Tràng Tiền từ lâu đã trở thành 1 trong những món ăn "truyền thống", một trong những nét văn hóa ẩm thực của người dân Thủ đô.

Kem Tràng Tiền từ lâu đã trở thành 1 trong những món ăn "truyền thống", một trong những nét văn hóa ẩm thực của người dân Thủ đô.

Người dân Hà Nội đổ xô đi ăn kem Tràng Tiền trong đêm đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội - 3

Thế nên sau khi kem Tràng Tiền được phép mở cửa trở lại, thì rất nhiều người đã tới đây xếp hàng mua kem để thỏa cơn thèm sau một thời gian cửa hàng đóng cửa vì dịch Covid-19

Thế nên sau khi kem Tràng Tiền được phép mở cửa trở lại, thì rất nhiều người đã tới đây xếp hàng mua kem để thỏa cơn thèm sau một thời gian cửa hàng đóng cửa vì dịch Covid-19

Người dân Hà Nội đổ xô đi ăn kem Tràng Tiền trong đêm đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội - 5

Từ 21h lượng người khắp nơi đổ về đây khá đông để ăn kem

Từ 21h lượng người khắp nơi đổ về đây khá đông để ăn kem

Chỉ bán cho khách mang về chứ không phục vụ ăn kem ở bên trong khuôn viên cửa hàng

Chỉ bán cho khách mang về chứ không phục vụ ăn kem ở bên trong khuôn viên cửa hàng

 Bác Nguyễn Mạnh Hùng (sống tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: Gia đình tôi ai cũng thích ăn kem Tràng Tiền kể mùa hè hay là mùa đông, hôm nay nghe tin địa điểm kinh doanh kem Tràng Tiền được mở cửa trở lại nên sau khi ăn cơm tối xong cả nhà kéo nhau lên đây để cùng nhau ăn kem".

 Bác Nguyễn Mạnh Hùng (sống tại Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: Gia đình tôi ai cũng thích ăn kem Tràng Tiền kể mùa hè hay là mùa đông, hôm nay nghe tin địa điểm kinh doanh kem Tràng Tiền được mở cửa trở lại nên sau khi ăn cơm tối xong cả nhà kéo nhau lên đây để cùng nhau ăn kem".

Người dân Hà Nội đổ xô đi ăn kem Tràng Tiền trong đêm đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội - 9

Người dân Hà Nội đổ xô đi ăn kem Tràng Tiền trong đêm đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội - 10

Kem ốc quế được khá nhiều người yêu thích lựa chọn

Kem ốc quế được khá nhiều người yêu thích lựa chọn

Người dân Hà Nội đổ xô đi ăn kem Tràng Tiền trong đêm đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội - 12

 Vỉa hè của nhà sách, rạp chiếu phim đối diện tiệm kem được người dân tận dụng đứng ăn kem

 Vỉa hè của nhà sách, rạp chiếu phim đối diện tiệm kem được người dân tận dụng đứng ăn kem

Bảo vệ liên tục nhắc nhở mọi người di chuyển, không tập trung quá đông tại đây

Bảo vệ liên tục nhắc nhở mọi người di chuyển, không tập trung quá đông tại đây

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng: TP.HCM chính thức cho xe khách, xe taxi hoạt động trở lại

Sở GTVT TP.HCM vừa có thông báo phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn thành phố đối với xe khách liên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN