Người dân Thủ đô ùn ùn đi cắt tóc ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội, những tiệm cắt tóc nam ở Hà Nội thu hút khá đông người dân đến cắt tóc, gội đầu.

Ngày 23/4, trừ huyện Mê Linh và Thường Tín, các quận huyện khác của Hà Nội dừng cách ly xã hội. Sau 22 ngày thực hiện cách ly xã hội, những tiệm cắt tóc nam ở Hà Nội thu hút khá đông người dân đến cắt tóc. Tại tiệm hớt tóc nam trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa), ngay từ sáng sớm, rất đông cánh mày râu đến cắt tóc. “Khách hàng nam đến đây hớt tóc từ rất sớm và đông nên thợ cắt tóc phải làm việc hết công suất nhưng khách đến vẫn phải ngồi đợi rất lâu”, anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ tiệm tóc cho biết.

Ngày 23/4, trừ huyện Mê Linh và Thường Tín, các quận huyện khác của Hà Nội dừng cách ly xã hội. Sau 22 ngày thực hiện cách ly xã hội, những tiệm cắt tóc nam ở Hà Nội thu hút khá đông người dân đến cắt tóc. Tại tiệm hớt tóc nam trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa), ngay từ sáng sớm, rất đông cánh mày râu đến cắt tóc. “Khách hàng nam đến đây hớt tóc từ rất sớm và đông nên thợ cắt tóc phải làm việc hết công suất nhưng khách đến vẫn phải ngồi đợi rất lâu”, anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ tiệm tóc cho biết.

Theo anh Tuấn, chỉ trong buổi sáng, một thợ đã cắt đã cắt  gần 10 người vì sau 3 tuần cách ly xã hội lượng khách khá đông, trong đó có khách cũ và khách mới tìm đến. Do khách đến tiệm đông nên nhiều người phải chấp nhận ngồi chờ khá lâu.

Theo anh Tuấn, chỉ trong buổi sáng, một thợ đã cắt đã cắt  gần 10 người vì sau 3 tuần cách ly xã hội lượng khách khá đông, trong đó có khách cũ và khách mới tìm đến. Do khách đến tiệm đông nên nhiều người phải chấp nhận ngồi chờ khá lâu.

 “Trong thời điểm cách ly xã hội tiệm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nay tiệm mở cửa trở lại và khách đến đông nên tôi và các anh em thợ trong tiệm rất mừng. Tôi tin chắc rằng trong thời gian ngắn sắp tới dịch bệnh Covid-19 sẽ được đẩy lùi, đời sống, sinh hoạt người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung sẽ trở lại bình thường”, chủ tiệm tóc chia sẻ.

 “Trong thời điểm cách ly xã hội tiệm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nay tiệm mở cửa trở lại và khách đến đông nên tôi và các anh em thợ trong tiệm rất mừng. Tôi tin chắc rằng trong thời gian ngắn sắp tới dịch bệnh Covid-19 sẽ được đẩy lùi, đời sống, sinh hoạt người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung sẽ trở lại bình thường”, chủ tiệm tóc chia sẻ.

Nhân viên cắt tóc Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: “Ở nhà 3 tuần cuồng chân, nhớ nghề nhưng phải chấp nhận vì cả nước cách ly xã hội để chống dịch bệnh. Nay Hà Nội đã dừng cách ly xã hội (trừ huyện Mê Minh, huyện Thường Tín) và đang thực hiện nới lỏng cách ly xã hội nên tôi rất mừng vì được cầm kéo và hớt tóc cho khách và có thu nhập”.

Nhân viên cắt tóc Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ: “Ở nhà 3 tuần cuồng chân, nhớ nghề nhưng phải chấp nhận vì cả nước cách ly xã hội để chống dịch bệnh. Nay Hà Nội đã dừng cách ly xã hội (trừ huyện Mê Minh, huyện Thường Tín) và đang thực hiện nới lỏng cách ly xã hội nên tôi rất mừng vì được cầm kéo và hớt tóc cho khách và có thu nhập”.

Ông Lê Minh Tôn, làm bảo vệ cho một công ty trên đường Đê La Thành cho biết, đã 3 tháng nay ông chưa cắt tóc lần nào, lần gần nhất định đi cắt thì có lệnh cách ly xã hội để phòng dịch bệnh Covid-19 nên ông phải chờ đến tận hôm nay mới được cắt tóc.

Ông Lê Minh Tôn, làm bảo vệ cho một công ty trên đường Đê La Thành cho biết, đã 3 tháng nay ông chưa cắt tóc lần nào, lần gần nhất định đi cắt thì có lệnh cách ly xã hội để phòng dịch bệnh Covid-19 nên ông phải chờ đến tận hôm nay mới được cắt tóc.

Niềm vui của ông Tôn sau 15 phút, tóc tai gọn gàng, không cảm thấy khó chịu.

Niềm vui của ông Tôn sau 15 phút, tóc tai gọn gàng, không cảm thấy khó chịu.

Theo chia sẻ của tiệm tóc, tiệm cắt tóc đồng giá 50.000 đồng/lần.

Theo chia sẻ của tiệm tóc, tiệm cắt tóc đồng giá 50.000 đồng/lần.

Một cửa hàng cắt tóc trên phố Thái Thịnh (quận Đống Đa) khách cũng ùn ùn đến cắt tóc.

Một cửa hàng cắt tóc trên phố Thái Thịnh (quận Đống Đa) khách cũng ùn ùn đến cắt tóc.

 Bên trong một số người phải ngồi hàng giờ đợi đến lượt

 Bên trong một số người phải ngồi hàng giờ đợi đến lượt

Chủ tiệm tóc cho biết, ngay từ sáng sớm nay, anh em phải làm việc liên tục, không ăn trưa để phục vụ kịp nhu cầu của khách hàng 

Chủ tiệm tóc cho biết, ngay từ sáng sớm nay, anh em phải làm việc liên tục, không ăn trưa để phục vụ kịp nhu cầu của khách hàng 

Một số người sau khi cắt tóc sử dụng luôn dịch vụ gội đầu, mát xa mặt.

Một số người sau khi cắt tóc sử dụng luôn dịch vụ gội đầu, mát xa mặt.

Các quán tóc trên vỉa hè Thái Thịnh cũng tấp nập khách, những người đến sau phải ngồi đợi hàng chục phút.

Các quán tóc trên vỉa hè Thái Thịnh cũng tấp nập khách, những người đến sau phải ngồi đợi hàng chục phút.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm Covid-19 mới, 224 người đã khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, đến 18h ngày 23/4, Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, tổng số người cách ly là 68.081 trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN