Buổi sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội ở Hà Nội, TP.HCM

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sáng nay (23/4), phố phường Hà Nội và TP.HCM đã nhộn nhịp trở lại. Xe buýt, xe hợp đồng, taxi... bắt đầu hoạt động, các quán cà phê, quán phở đã đón những vị khách đầu tiên.

Clip: Phố phường Hà Nội nhộn nhịp xe cộ sau khi nới lỏng giãn cách xã hội

0h ngày (23/4), Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, các quán ăn, xe công nghệ tại Hà Nội được hoạt động. Theo ghi nhận của phóng viên, đường phố Hà Nội sáng nay nhộn nhịp, đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau vào thành phố. 

0h ngày (23/4), Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, các quán ăn, xe công nghệ tại Hà Nội được hoạt động. Theo ghi nhận của phóng viên, đường phố Hà Nội sáng nay nhộn nhịp, đông đúc, xe cộ nối đuôi nhau vào thành phố. 

Đường Nguyễn Trãi xuất hiện xe buýt, xe chạy hợp đồng.

Đường Nguyễn Trãi xuất hiện xe buýt, xe chạy hợp đồng.

Xe buýt đã hoạt động trở lại, tuy nhiên lượng khách lên xe rất ít, thỉnh thoảng mới có khách.

Xe buýt đã hoạt động trở lại, tuy nhiên lượng khách lên xe rất ít, thỉnh thoảng mới có khách.

Trên đường Trường Chinh, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Trên đường Trường Chinh, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Sáng nay, Hà Nội có mưa nhỏ.

Sáng nay, Hà Nội có mưa nhỏ.

Hình ảnh xe hợp đồng đón nhân viên đi làm trên đường Giải Phóng.

Hình ảnh xe hợp đồng đón nhân viên đi làm trên đường Giải Phóng.

Một số xe taxi đã bắt đầu hoạt động, đón khách trên phố.

Một số xe taxi đã bắt đầu hoạt động, đón khách trên phố.

Người dân ngồi chờ tại một điểm đón xe buýt trên đường Giải Phóng.

Người dân ngồi chờ tại một điểm đón xe buýt trên đường Giải Phóng.

Điểm đón, trả khách trong bến xe Giáp Bát, các xe nối đuôi nhau chờ đón khách nhưng rất ít khách.

Điểm đón, trả khách trong bến xe Giáp Bát, các xe nối đuôi nhau chờ đón khách nhưng rất ít khách.

Đường phố Hà Nội sáng nay bỗng nhộn nhịp bởi những gánh hàng hoa ven đường.

Đường phố Hà Nội sáng nay bỗng nhộn nhịp bởi những gánh hàng hoa ven đường.

Người dân ra đường đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Người dân ra đường đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.

Tại các công viên ở Hà Nội, người dân vẫn chưa được vào bên trong tập thể dục.

Tại các công viên ở Hà Nội, người dân vẫn chưa được vào bên trong tập thể dục.

Các quán ăn sáng đã mở, đón những khách hàng đầu tiên sau 22 ngày đóng cửa. Hình ảnh quán bánh cuốn nóng trên đường Nguyễn Trãi.

Các quán ăn sáng đã mở, đón những khách hàng đầu tiên sau 22 ngày đóng cửa. Hình ảnh quán bánh cuốn nóng trên đường Nguyễn Trãi.

Các quán cà phê sáng nay cũng đón những vị khách đầu tiên.

Các quán cà phê sáng nay cũng đón những vị khách đầu tiên.

Quầy bán vé xổ số mở cửa, chờ người dân đến mua.

Quầy bán vé xổ số mở cửa, chờ người dân đến mua.

Cánh xe ôm truyền thống cũng xuống phố sau nhiều ngày không được ra phố chở khách.

Cánh xe ôm truyền thống cũng xuống phố sau nhiều ngày không được ra phố chở khách.

Từ 6h sáng nhiều hàng, quán đã mở cửa để chuẩn bị đón khách.

Từ 6h sáng nhiều hàng, quán đã mở cửa để chuẩn bị đón khách.

Ai cũng vui mừng phấn khởi vì sau bao nhiêu ngày đóng cửa, nay được mở cửa trở lại để kinh doanh, buôn bán.

Ai cũng vui mừng phấn khởi vì sau bao nhiêu ngày đóng cửa, nay được mở cửa trở lại để kinh doanh, buôn bán.

Ông Lê Văn Hùng (sống tại Giảng Võ, Quận Đống Đa) chia sẻ: "Hôm qua, sau khi nghe đài thông báo nới lỏng lệnh cách ly xã hội, tôi và mấy đứa con vô cùng vui mừng. Và việc đầu tiên sáng hôm nay là tôi và gia đình phải đi ra ngoài để ăn bát phở, sau đó uống một ly cà phê sau nhiều ngày không được thưởng thức".

Ông Lê Văn Hùng (sống tại Giảng Võ, Quận Đống Đa) chia sẻ: "Hôm qua, sau khi nghe đài thông báo nới lỏng lệnh cách ly xã hội, tôi và mấy đứa con vô cùng vui mừng. Và việc đầu tiên sáng hôm nay là tôi và gia đình phải đi ra ngoài để ăn bát phở, sau đó uống một ly cà phê sau nhiều ngày không được thưởng thức".

Khách hàng vẫn ngồi san sát nhau không giữ khoảng cách 2m như yêu cầu của chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Khách hàng vẫn ngồi san sát nhau không giữ khoảng cách 2m như yêu cầu của chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Nhiều quán cafe trên đường Trần Huy Liệu, Nguyên Hồng đã mở cửa từ sáng sớm

Nhiều quán cafe trên đường Trần Huy Liệu, Nguyên Hồng đã mở cửa từ sáng sớm

Uống cafe mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen với nhiều người dân Hà Nội, nên khi các quán cafe được hoạt động trở lại khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Uống cafe mỗi buổi sáng đã trở thành thói quen với nhiều người dân Hà Nội, nên khi các quán cafe được hoạt động trở lại khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Tại TP.HCM, ngày đầu tiên TP từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm nguy cơ với dịch bệnh Covid-19, nhiều tuyến đường lượng phương tiện di chuyển đã đông hơn so, tuy nhiên không xảy ra ùn ứ.

Tại các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 3/2, Cộng Hòa, Trường Chinh, đại lộ Phạm Văn Đồng... dòng xe cộ đã đông đúc hơn nhiều so với thời điểm cách ly xã hội.

Tại các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, 3/2, Cộng Hòa, Trường Chinh, đại lộ Phạm Văn Đồng... dòng xe cộ đã đông đúc hơn nhiều so với thời điểm cách ly xã hội.

Theo thông báo của Sở GTVT TP.HCM, TP sẽ tiếp tục tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động trên địa bàn TP.HCM kể từ 0 giờ ngày 23/4 cho đến khi có thông báo mới trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm…

Theo thông báo của Sở GTVT TP.HCM, TP sẽ tiếp tục tạm ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch hoạt động trên địa bàn TP.HCM kể từ 0 giờ ngày 23/4 cho đến khi có thông báo mới trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm…

Buổi sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội ở Hà Nội, TP.HCM - 25

Các tuyến đường hướng vào trung tâm TP.HCM lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Các tuyến đường hướng vào trung tâm TP.HCM lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

“TP.HCM chuyển từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm nguy cơ với dịch bệnh Covid-19. Đó là một tín hiệu đáng mừng khi toàn người dân thành phố cùng chung tay chống dịch bệnh. Tuy nhiên tôi và cả gia đình cũng không dám chủ quan, lơ là, các thành viên trong nhà khi ra đường đều bắt buộc phải đeo khẩu trang vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân phòng ngừa lây bệnh”, chị Phạm Thị Ái Trang ngụ quận Thủ Đức chia sẻ.

“TP.HCM chuyển từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm nguy cơ với dịch bệnh Covid-19. Đó là một tín hiệu đáng mừng khi toàn người dân thành phố cùng chung tay chống dịch bệnh. Tuy nhiên tôi và cả gia đình cũng không dám chủ quan, lơ là, các thành viên trong nhà khi ra đường đều bắt buộc phải đeo khẩu trang vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân phòng ngừa lây bệnh”, chị Phạm Thị Ái Trang ngụ quận Thủ Đức chia sẻ.

Ghi nhận trong sáng nay, các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố như quận 1, quận 3 vắng hơn so với các quận khác. Nhiều tuyến đường ở hai quận trên có những lúc đèn tín hiệu chuyển san màu đỏ nhưng cũng lác đác vài phương tiện trên đường. Trong ảnh là khu vực Bùi Viện (phố Tây) ở quận 1 trong sáng 23/4 cũng chỉ có vài phương tiện lưu thông, các hàng quán ở đây đều đóng kín cửa.

Ghi nhận trong sáng nay, các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố như quận 1, quận 3 vắng hơn so với các quận khác. Nhiều tuyến đường ở hai quận trên có những lúc đèn tín hiệu chuyển san màu đỏ nhưng cũng lác đác vài phương tiện trên đường. Trong ảnh là khu vực Bùi Viện (phố Tây) ở quận 1 trong sáng 23/4 cũng chỉ có vài phương tiện lưu thông, các hàng quán ở đây đều đóng kín cửa.

Người dân sửa sang cửa hàng ở khu vực đường Bùi Viện để chuẩn bị kinh doanh trở lại khi TP.HCM cho phép.

Người dân sửa sang cửa hàng ở khu vực đường Bùi Viện để chuẩn bị kinh doanh trở lại khi TP.HCM cho phép.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội xuống nhóm ”nguy cơ”, nới lỏng cách ly xã hội

Thủ tướng Chính Phủ xếp Hà Nội thuộc nhóm “có nguy cơ” nhưng lưu ý một số địa phương thuộc Hà Nội có “nguy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Như Hoàn - Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN