Phú Yên: Tảo giếng bị ngạt khí, 2 người chết

Sự kiện: Tin ngắn

Phát hiện người hàng xóm nằm im dưới giếng, một thanh niên gần nhà nhảy xuống cứu nhưng cũng đều bị ngạt khí, tử vong

Sáng nay (21-5), ông Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho biết đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng cứu hộ đưa thi thể 2 người đàn ông bị ngạt khí chết dưới giếng. Hiện thi thể 2 người này đã được đưa lên khỏi giếng, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

6 ngày trước tại Gia Lai, 1 người chết và 3 người khác phải nhập viện cũng do ngạt khí khi tảo giếng

6 ngày trước tại Gia Lai, 1 người chết và 3 người khác phải nhập viện cũng do ngạt khí khi tảo giếng

Sáng cùng ngày, ông Lâm Tự Kỳ (SN 1973, ngụ thôn Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa xuống giếng trong vườn nhà để tảo giếng, lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu. Tuy nhiên, khi xuống được dưới giếng, ông Kỳ đã bị ngạt khí, nằm bất động.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Sơ (SN 1982, sống gần nhà) đã nhảy xuống giếng cứu. Tuy nhiên, ông Sơ cũng bị ngạt khí, ngất lịm.

Sau khi người nhà phát hiện đã hô hoán và trình báo và chính quyền đã cử lực lượng cứu hộ mang mặt nạ phòng độc mới đưa được 2 ông Kỳ và Sơ lên khỏi giếng. Tuy nhiên, 2 ông này đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai mẹ con tử vong do ngạt khí máy phát điện

Chạy máy phát điện để sử dụng các thiết bị điện do mất điện lưới, đến sáng hôm sau, 2 mẹ con ở Ninh Bình được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ánh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN