'Phố đồ chơi' ở Hà Nội tấp nập khách tới tận khuya mùng 3 Tết

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Phố đồ chơi - phố Lương Văn Can (Hoàn Kiếm - Hà Nội) trong những ngày Tết là điểm đến không thể bỏ qua của nhiều bậc phụ huynh và các em nhỏ. Túc tắc mở cửa từ sáng mùng Ba, con phố này nhộn nhịp người mua sắm cho tới tận tối khuya.

Với nhiều gia đình có trẻ nhỏ, việc các em nghỉ lễ Tết trong thời gian dài khiến các bậc phụ huynh gặp khó trong phân chia thời gian để chăm sóc cũng như nhu cầu giải trí của các em có thể bị hạn chế. Trong những kì nghỉ lễ dài như dịp Tết cổ truyền này, việc đi mua sắm trang bị thêm cho con trẻ đồ chơi đã trở thành thói quen của nhiều bậc phụ huynh.

Được gọi dân dã là phố đồ chơi, phố Lương Văn Can (Hoàn Kiếm - Hà Nội) thu hút đông đảo người dân tới mua sắm trong ngày mùng 3 Tết.

Từ sáng, khu vực các hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can đã mở cửa đón khách.

Từ sáng, khu vực các hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can đã mở cửa đón khách.

'Phố đồ chơi' ở Hà Nội tấp nập khách tới tận khuya mùng 3 Tết - 2

Gia đình nhỏ trên đường đi du xuân tranh thủ ghé chọn đồ chơi cho con.

Gia đình nhỏ trên đường đi du xuân tranh thủ ghé chọn đồ chơi cho con.

Từ khoảng 19h cùng ngày, lưu lượng người dân tới phố Lương Văn Can tăng lên trông thấy.

Từ khoảng 19h cùng ngày, lưu lượng người dân tới phố Lương Văn Can tăng lên trông thấy.

Đồ chơi đa dạng, màu sắc bắt mắt luôn khiến các bạn nhỏ "đắm đuối" ngắm nhìn.

Đồ chơi đa dạng, màu sắc bắt mắt luôn khiến các bạn nhỏ "đắm đuối" ngắm nhìn.

Theo quan sát của phóng viên, các mặt hàng đồ chơi trẻ em được bày bán trong thời gian này không có nhiều điểm thay đổi so với các mặt hàng trong năm. Chủ yếu phân chia ra theo các thể loại cho giới tính, lứa tuổi sẽ có giá phù hợp.

Mức giá các set đồ chơi cơ bản không có biến động tăng theo ngày Tết. Chủ yếu dao động từ vài chục nghìn đến 400 - 500 nghìn.

Mức giá các set đồ chơi cơ bản không có biến động tăng theo ngày Tết. Chủ yếu dao động từ vài chục nghìn đến 400 - 500 nghìn.

Các loại xếp hình, bộ robot, búp bê ... là các món đồ chơi bán chạy nhất.

Các loại xếp hình, bộ robot, búp bê ... là các món đồ chơi bán chạy nhất.

Phân khúc đồ chơi cao cấp hơn, đồ chơi trí tuệ... có giá bán khá cao từ 700 nghìn đến khoảng 2 triệu đồng.

Một em nhỏ đang lựa chọn món đồ chơi mình yêu thích.

Một em nhỏ đang lựa chọn món đồ chơi mình yêu thích.

Đôi mắt con nhỏ đắm đuối với món đồ chơi ưng ý khiến bất cứ bậc phụ huynh nào cũng phải "tan chảy".

Đôi mắt con nhỏ đắm đuối với món đồ chơi ưng ý khiến bất cứ bậc phụ huynh nào cũng phải "tan chảy".

Nhiều bậc phụ huynh tham gia hỗ trợ con trẻ như một quá trình giám sát, nuông chiều nhưng trong khuôn khổ.

Nhiều bậc phụ huynh tham gia hỗ trợ con trẻ như một quá trình giám sát, nuông chiều nhưng trong khuôn khổ.

Một phụ huynh cho biết: " Con trai tôi năm nay đã 12 tuổi, ngày thường bố mẹ bận làm, con bận học, hiếm có dịp đi cùng nhau cho con chủ động lựa chọn món đồ mình thích. Nhất là cảm giác giao cho con một phần tiền lì xì làm quỹ mua đồ, hỗ trợ bên cạnh giúp con mua sắm cũng là một trải nghiệm hết sức đặc biệt chỉ có ngày Tết mới có".

Hơn 20h, thời tiết lạnh dần nhưng không gian phố lại càng thêm đông đúc, tấp nập.

Hơn 20h, thời tiết lạnh dần nhưng không gian phố lại càng thêm đông đúc, tấp nập.

'Phố đồ chơi' ở Hà Nội tấp nập khách tới tận khuya mùng 3 Tết - 12

Cũng theo quan sát của phóng viên, đoạn phố "đồ chơi" kéo dài từ khu Hàng Mã tới đoạn đầu Hàng Bông này năm nay đã không còn các mặt hàng cấm như pháo nổ, đồ chơi bạo lực, phản cảm. Các mặt hàng đa dạng, nhiều phân khúc giá đáp ứng hầu hết các nhu cầu mua sắm đồ chơi của các em nhỏ và phụ huynh.

Nguồn: [Link nguồn]

Mùng 2 Tết, Tổ đình Phúc Khánh đông nghịt người dân đi lễ cầu may

Hôm nay mới mùng 2 Tết âm lịch Quý Mão 2023, người dân Thủ đô cùng du khách thập phương đã về Tổ đình Phúc Khánh trên đường Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đi lễ đầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Quân ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN