Phát hiện bướm khế "cực hiếm" ở Sóc Trăng

Ông Lâm Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Tâm (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) hôm nay (4/10) cho biết, qua xác minh con bướm mà gia đình anh Sơn Đức Hưng bắt được là loài bướm khế trong sách đỏ Việt Nam, có tên là Attacus Atlas, cấp độ đe dọa ở mức R (rất hiếm, có thể sẽ nguy cấp).

Vào khoảng 15h ngày 3/10, anh Sơn Đức Hưng (17 tuổi, ngụ tại ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm) tình cờ phát hiện một con bướm đang đậu trên cành cây mai, có màu sắc cực kỳ lộng lẫy và trông lạ mắt.

Hiện, con bướm được gia đình anh Hùng thả sau vườn nhà và chăm sóc cẩn thận. Nghe tin về bướm lạ, đông đảo dân địa phương đã hiếu kỳ đến xem.

Một số hình ảnh về loài bướm khế mà anh Hưng bắt được:

Phát hiện bướm khế "cực hiếm" ở Sóc Trăng - 1

Ngày 3/10, anh Sơn Đức Hưng tình cờ bắt được con bướm khế ở vườn nhà

Phát hiện bướm khế "cực hiếm" ở Sóc Trăng - 2

Phát hiện bướm khế "cực hiếm" ở Sóc Trăng - 3

Vì hiếu kỳ, đông đảo người dân đã kéo đến nhà anh Hưng để mục sở thị bướm lạ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Thành (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN