Pakistan: Trực thăng quân sự rơi, 2 đại sứ tử nạn

Sự kiện: Tin tức Pakistan

Bộ Ngoại giao Pakistan xác định chiếc trực thăng rơi khiến 7 người chết là do trục trặc động cơ chứ không phải bị Taliban bắn hạ.

Ngày 8.5, một chiếc trực thăng của quân đội Pakistan chở các nhà ngoại giao nước ngoài đi kiểm tra các dự án phát triển ở nước này đã bất ngờ đâm xuống đất khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có đại sứ Na Uy và Philippines cùng phu nhân của đại sứ Malaysia và Indonesia.

Vụ tai nạn xảy ra trong khi Thủ tướng Pakistan Nawas Sharif cũng đang đi trên một chiếc máy bay khác để đến vùng Gilgit nhằm khởi công 2 dự án phát triển cho khu vực miền núi này. Ngay sau khi biết tin tai nạn, ông Sharif đã tức tốc quay trở về thủ đô Islamabad.

Pakistan: Trực thăng quân sự rơi, 2 đại sứ tử nạn - 1

Một chiếc trực thăng quân sự Mi-17 của quân đội Pakistan

Bộ Ngoại giao Pakistan cho hay có tổng cộng 17 người trên chiếc trực thăng quân sự Mi-17 này, và trong lúc bay ngang trường học mang tên Naltar ở Gilgit, nó đã bất ngờ đâm xuống ngôi trường và bốc cháy dữ dội.

Ngoài Đại sứ Na Uy Leif Larsen, Đại sứ Philippines Domingo Lucenario và phu nhân của đại sứ Malaysia và Indonesia, trên máy bay còn có 3 thành viên phi hành đoàn khác cũng thiệt mạng.

Hãng tin Reuters cho hay các đại sứ của Ba Lan, Hà Lan, Nam Phi, Lebanon, Romania cũng có mặt trên chiếc trực thăng này nhưng chỉ bị thương và không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi trực thăng đâm xuống đất, đã có một số thông tin cho rằng phiến quân Taliban đã bắn hạ chiếc máy bay này. Phiến quân Taliban ở Pakistan cũng ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Pakistan: Trực thăng quân sự rơi, 2 đại sứ tử nạn - 2

Hiện trường vụ rơi trực thăng khiến 2 đại sứ thiệt mạng

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tối 8.5, Ngoại trưởng Pakistan Aizaz Ahmad Chaudhry cho hay chiếc máy bay gặp nạn là do sự cố động cơ và loại trừ nguyên nhân khủng bố. Các nhân chứng dưới mặt đất và những người có mặt trên 3 chiếc trực thăng khác bay cùng hành trình cho hay họ không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ trực thăng đã bị bắn hạ.

Ông Sibtain Ahmed, một quan chức của tỉnh Gilgit cho biết: “Thi thể các nạn nhân trong chiếc máy bay này đã bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng được”.

Một nông dân tên là Shakil Ahmed sống ở gần trường Naltar kể lại: “Chiếc trực thăng giảm độ cao xuống rất gần bãi đáp trên nóc một tòa nhà trong trường, cách mặt đất chừng 250 mét. Nó treo lơ lửng ở đó một lúc, và bất ngờ bị rơi xuống trong khi tìm cách quay đầu lại”.

“Rất may lúc đó trường học đã được đóng cửa vì lý do an ninh. Chiếc trực thăng bốc cháy dữ dội suốt hơn một tiếng đồng hồ”, ông Ahmed cho biết.

Pakistan: Trực thăng quân sự rơi, 2 đại sứ tử nạn - 3

Đại sứ Philippines Domingo Lucenario (trái) và Đại sứ Na Uy Leif Larsen thiệt mạng trong vụ tai nạn

Một nhân viên y tế Pakistan kể lại: "Chiếc trực thăng đâm sầm xuống mặt đất, và chúng tôi nhìn thấy phi công vẫy tay cầu cứu. Chúng tôi hối hả chạy đến, đập vỡ cửa kính để lôi những người bên trong ra".

Người này kể tiếp: "Nhưng chỉ ít phút sau, những tia lửa phát ra và châm ngòi cho một vụ nổ lớn trong khi nhiều người vẫn còn mắc kẹt bên trong. Một số nhân viên y tế cũng đã bị thương trong vụ nổ này".

Mi-17 là một loại trực thăng vận tải có độ tin cậy rất cao do Nga sản xuất cho những khu vực nóng ẩm ở châu Á, và quân đội Pakistan cũng rất thuần thục trong việc vận hành loại trực thăng này.

Hiện quân đội Pakistan đang sở hữu khoảng 29 trực thăng Mi-17 và không quân nước này có thêm khoảng 6 chiếc. Báo chí Pakistan cho hay trong vòng 11 năm qua, đã có 4 vụ rơi trực thăng Mi-17 ở nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN