Cô gái bị thiêu chết vì từ chối lời cầu hôn ở Pakistan

Sự kiện: Tin tức Pakistan

Một cô gái 18 tuổi ở Pakistan đã qua đời ngày 1.6 sau khi bị thiêu đốt vì từ chối lời cầu hôn, cảnh sát địa phương cho biết.

Cô gái bị thiêu chết vì từ chối lời cầu hôn ở Pakistan - 1

Maria Abbasi, 18 tuổi, bị thiêu chết vì từ chối lời cầu hôn

Những tên tội phạm đã đánh đập Maria Abbasi, sau đó tẩm xăng và đốt cô, để mặc cô tới chết, gia đình kể với CNN.

"Maria đang ở nhà trông em gái 5 tuổi. Cả gia đình đang đi dự đám tang ở một thị trấn gần đó", Rafaqat Abbasi, chú của nạn nhân cho biết.

"Tại đám tang, mọi người chạy đến, báo chúng tôi rằng Maria đã bị đốt cháy. Lúc đầu chúng tôi tưởng đó là tai nạn vô tình xảy ra”.

Gia đình cô gái vội vã trở về nhà và phát hiện: "Maria đang nằm trên sàn với 85% cơ thể bị bỏng", người chú nói.

Sự việc kinh hoàng xảy ra tối thứ hai ở làng Davel, nằm ở phía đông bắc Pakistan. Trước đó, 4 người đàn ông đã đột nhập vào nhà Maria, cảnh sát Sohail Abbasi cho biết.

"Trong làng không có đường lớn để xe cứu thương đi vào. Chúng tôi đã cho Maria lên một chiếc ghế và đưa cô ra xe cứu thương ngoài đường lớn".

Cô gái bị thiêu chết vì từ chối lời cầu hôn ở Pakistan - 2

Một cô gái tử vong cũng vì bị đốt cháy tháng 3.2015

Cô gái trẻ được đưa đến Viện Y học Pakistan ở Islamabad, cách nhà khoảng 50 km để điều trị. Hai ngày sau, cô qua đời tại bệnh viện.

Ba người đàn ông đã bị bắt giữ tại Islamabad vì liên quan đến cái chết của cô gái trẻ. Cảnh sát cho biết lệnh bắt giữ kẻ thứ 4 đã được đưa ra.

Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan, bạo lực phụ nữ vẫn còn tràn lan ở nước này. Năm 2015, cảnh sát đã ghi nhận 76 trường hợp phụ nữ bị đốt cháy, theo báo cáo mới nhất của Ủy ban.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN