Ông Obama từ chối vật tay đổi phiếu bầu

Tổng thống Barack Obama đã từ chối đề nghị vật tay đổi lấy phiếu bầu của một vị khách trong quán bar.

Tổng thống Mỹ đã nhận được những tràng pháo tay và bước qua những ánh đèn flash khi bước vào quán bar Ziggy, một trong những tụ điểm về đêm quen thuộc của người dân Amherst, Ohio. Khi đó, một trong những màn hình TV đang quay cảnh một phóng sự của CNN về quỹ tranh cử lên tới 100 triệu USD trong tháng 6 của Mitt Romney.

"Ngài cũng đang xuất hiện trên Fox News," Jeff Hawks, một vị khách trong quán bar bỗng lên tiếng.

Obama đã đề nghị Hawks có thể yêu cầu chuyển sang kênh khác. "Khách hàng luôn đúng," tổng thống nói.

Ông Obama từ chối vật tay đổi phiếu bầu - 1

Tổng thống Obama đang trò chuyện với những người có mặt tại quán bar Ziggy

"Tôi sẽ vật tay với ngài để bầu cho ngài," Hawks nói, một phóng viên của CBSnews cho biết.

Tuy nhiên, tổng thống đã khéo léo từ chối và đưa ra lời đề nghị khác: "Tôi sẽ chơi bóng rổ để đổi lấy phiếu bầu của anh."

Đây là ngày đầu tiên trong chuyến thăm 2 ngày tới Ohio và Pennsylvania của Tổng thống Obama.

Ông cũng đã có cuộc nói chuyện với những người làm việc tại hệ thống trường học ở hạt Lorain cũng như cựu chiến binh Art Davis, người từng phục vụ trong cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan.

Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục hành trình tới Parma, Ohio, nơi ông "không thể là người tự hào về công việc mà chúng ta đã làm" trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sầm Hoa (Vietnamnet/cbsnews)
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN