Ô tô kéo rê xe máy gần 1 km sau khi tông tử vong 2 vợ chồng

Sự kiện: Tin nóng Bình Dương

Hai vợ chồng làm công nhân bị xe đầu kéo tông trúng tử vong tại chỗ, chiếc xe đầu kéo thì kéo lê xe máy khi bỏ chạy.

Chiều 28-3, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và một xe máy khiến đôi vợ chồng tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: LA

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút hai vợ chồng anh Ngô Minh T. (quê ở Sóc Trăng) và chị Nguyễn Thị Mai X. (quê ở Trà Vinh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ ngã tư 550 đi quốc lộ 1K.

Khi đến đoạn gần ngã 3 Cây Điệp (phường Dĩ An, TP Dĩ An) thì bị xe đầu kéo 93C-062.79 chạy cùng chiều tông trúng.

Cú va chạm mạnh khiến cho đôi vợ chồng ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo cán qua, chiếc xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm.

Tài xế xe đầu kéo lái xe bỏ chạy, kéo lê theo chiếc xe máy mắc kẹt dưới gầm.

Chiếc xe đầu kéo bị người dân truy đuổi bắt giữ. Ảnh: LA

Chiếc xe đầu kéo bị người dân truy đuổi bắt giữ. Ảnh: LA

Người dân đã truy đuổi gần 1km mới chặn được chiếc xe đầu kéo, lúc này chiếc xe máy vẫn đang mắc kẹt dưới gầm xe đầu kéo.

Được biết, đôi vợ chồng ở trọ bên phường Lái Thiêu (TP Thuận An), làm công nhân trong công ty tại phường Tân Đông Hiệp.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe đầu kéo cuốn thi thể nạn nhân đi gần 60km

Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe đầu kéo cuốn thi thể nạn nhân chạy gần 60 km mới bị CSGT bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LÊ ÁNH ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN