Núi lở bất ngờ, ông chủ cùng trang trại cá tầm 30ha bị vùi lấp

Một lượng lớn đất đá từ trên núi ập xuống vùi lấp khoảng 30ha hồ nuôi cá tầm, cá hồi, chủ trang trại cũng mất tích.

Núi lở bất ngờ, ông chủ cùng trang trại cá tầm 30ha bị vùi lấp - 1

Một lượng lớn đất đá từ trên núi ập xuống vùi lấp nhiều nhà cửa và trang trại cá tầm 30ha. Ảnh Lan Rung.

Chiều 25/6, trao đổi với PV, ông Từ Hữu Hà – Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) cho hay, tình hình mưa lũ trên địa bàn vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Nhiều tuyến đường trên địa bàn vẫn bị chia cắt do bị sạt lở.

“Nước lũ đang xuống nhưng dự báo từ đếm nay đến hết ngày mai (26/6) mưa vẫn tiếp tục xảy ra. Chúng tôi vẫn đang căng mình để ứng phó với mưa lũ và khắc phục, tìm kiếm người mất tích”, ông Hà nói.

Ông Hà cho biết thêm, sáng 24/6, một trận sạt lở núi nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu.

Theo đó, một lượng lớn đất đá từ một quả núi đã ập xuống và vùi lấp một trang trại nuôi cá tầm, cá hồi rộng khoảng 30ha ở dưới hạ lưu. Đất đá cũng vùi lấp một số căn nhà cùng lán trại của công nhân trại cá dưới chân núi.

“Một số người làm chạy thoát, còn một nạn nhân là ông Dương Ngọc Hưng (SN 1960, chủ trang trại) bị vùi lấp, hiện vẫn đang mất tích. Ước tính thiệt hại của trang trại cá hồi khoảng 30 tỉ đồng; cả huyện thiệt hại hơn 44 tỉ đồng do mưa lũ” ông Hà thông tin.

Núi lở bất ngờ, ông chủ cùng trang trại cá tầm 30ha bị vùi lấp - 2

Trang trại cá tầm thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng, chủ trang trại bị vùi lấp. Ảnh Lan Rung.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo PCTT&TKCN, tính đến 6 giờ sáng 25/6, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đã làm chết 7 người ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang; 12 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cũng cuốn trôi 47 ngôi nhà ở các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên; 264 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại và phải di dời dân khẩn cấp; 525 ngôi nhà ở Hà Giang, Lào Cai bị ngập.

Về giao thông, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến các tuyến đường quốc lộ 4D, 279 từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở, hư hỏng gây ách tắc giao thông. Một số tuyến đường tỉnh lộ thuộc Lai Châu bị sạt lở còn gây tắc nghẽn giao thông: Tỉnh lộ 128 đoạn Chăn Nưa-Sìn Hồ qua xã Làng Mô; đường Làng Mô-Tủa Sín Chải; đường Mường Mô-Mường Tè. Tổng thiệt hại ước tính hơn 76,6 tỉ đồng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, mưa dông còn tiếp tục kéo dài đến ngày 26/6. Các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang đặc biệt đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Clip: ”Bức tường lũ” xuất hiện trên con đường Hạnh Phúc khiến tài xế khiếp sợ

Nước từ trên núi đổ xuống ào ào, tung bọt trắng xóa, kéo dài hàng km ở Hà Giang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN