Nóng trong tuần: Nhiều diễn biến mới trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam, người hỗ trợ phải làm việc với công an; Giảm án cho cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam, người hỗ trợ phải làm việc với công an

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam ngày 24/3. Ảnh: CA

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam ngày 24/3. Ảnh: CA

Công an TP.HCM đã có Quyết định gia hạn điều tra lần một, thời hạn hai tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, thường trú phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; TGĐ Công ty cổ phần Đại Nam) để tiếp tục điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.HCM đã mời nhiều người lên làm việc, trong đó có tiến sĩ Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim, liên quan đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni.

Ông Đặng Anh Quân trong một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng

Ông Đặng Anh Quân trong một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng

Ca sĩ Vy Oanh cho rằng những người này đã giúp bà Hằng quản lý khoảng 12 kênh, trang mạng xã hội; lên kịch bản, khách mời trong các buổi livestream của bà Hằng để phát các thông tin trực tiếp với nội dung, ngôn từ sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nữ ca sĩ cũng như những cá nhân, tổ chức khác.

Bà Oanh kiến nghị Cơ quan CSĐT xác minh, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử những cá nhân trên.

Từ khoảng tháng 3/2021 đến khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo. Sau đó bà Hằng bị nhiều người tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lao xuống dòng sông chảy xiết để vớt xe đạp, bé gái may mắn được giải cứu

Clip: Người hùng lao xuống sông cứu bé gái chới với giữa dòng nước xiết

Chiều 23/6, mẹ anh Chu Quang Sao (SN 1992, ở xã Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên) đang nhổ lạc thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Đó là tiếng kêu của một bé gái đang bám vào cành tre giữa sông. Bà vội gọi con trai ra cứu cháu bé.

Tới nơi, anh Sao vội vã lao xuống dòng nước đang chảy xiết để bơi ra chỗ bé gái đang cầu cứu. Khi tiếp cận được cháu bé, anh cõng cháu trên lưng rồi đưa cháu vào bờ an toàn. Clip quay cảnh anh lao ra cứu cháu bé đã gây xúc động mạnh.

Khi về đến nhà anh, cháu bé kể lại là cháu cùng 2 người bạn đạp xe đi chơi. Bị ngã xe, các bạn vứt xe đạp của cháu xuống sông. Hoảng sợ, bé gái vội lao theo để vớt xe nhưng dòng nước xiết đã cuốn cháu đi xa khoảng 500m, điện thoại và xe đạp cũng bị mất.

Chiều tối cùng ngày, gia đình và cô giáo đã đến nhà anh Sao cảm ơn và đón cháu về.

“Ai trong hoàn cảnh của tôi cũng làm vậy thôi. Cứu được cháu bé và đọc bình luận cảm ơn của mọi người, tôi cũng rất vui”, anh Sao chia sẻ.

Trước đó anh Sao cũng được tuyên dương, tặng bằng khen vì đã giúp đỡ một cặp vợ chồng đi xe máy chở theo con nhỏ vượt gần 400km dưới mưa rét từ Hải Dương về Hà Giang.

Giảm án cho cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chiều 22/6, TAND Cấp cao đã đưa ra phán quyết đối với cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn Thủ đô.

Ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung

Theo đó, TAND Cấp cao tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung mức án 5 năm tù (giảm 3 năm); Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty Arktic 3 năm tù (giảm 1 năm 6 tháng); bị cáo Võ Tiến Hùng (cựu TGĐ Công ty Thoát nước Hà Nội) 30 tháng tù (giảm 18 tháng tù).

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, gia đình cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nộp 25 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại của bị cáo. Vợ chồng ông Chung được hủy bỏ lệnh kê biên nhà đất diện tích 102,7m2 tại quận Đống Đa; hủy bỏ lệnh kê biên đối với 2 căn hộ cùng có diện tích 175,7m2 tại một khu chung cư ở quận Thanh Xuân.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã bị tuyên phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu mật Nhà nước. Như vậy, tổng hình phạt của bị cáo là 10 năm tù.

Ngoài hai bản án đã có hiệu lực nêu trên, ông Nguyễn Đức Chung còn bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt ba năm tù trong vụ vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Sau phiên sơ thẩm, ông Chung đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Nhiều quyết định liên quan đến Công ty Việt Á

Ngày 23/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định hủy bỏ Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Quyết định thu hồi do Công ty Việt Á đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội.

Đến ngày 24/6, Bộ Y tế đã có quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện SARS-CoV-2, chủng loại: LightPower iVASARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á

Bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á

Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid-19 cho trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng.

Từ cuối năm 2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

Tới nay đã có hơn 70 người bị khởi tố, bắt giam. Trong số này có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và nhiều giám đốc CDC các tỉnh, thành...

Nghi vợ ngoại tình, chồng lao thẳng ô tô vào công ty vợ gây chết người

Chiếc xe ô tô trong vụ việc

Chiếc xe ô tô trong vụ việc

Do buồn chán, bức xúc vì nghi ngờ vợ là P.T.S. (SN 1978) có quan hệ ngoài luồng, ngày 23/6, Phạm Văn Thanh (SN 1977, trú tại Tiên Lãng, Hải Phòng) ra quán uống rượu bia từ trưa đến khoảng gần 19 giờ.

Trên đường về nhà, Thanh lái xe ô tô nhãn hiệu Vios đi thẳng tới Công ty TNHH Phúc Thuận (ở Đoàn Lập, Tiên Lãng) đón vợ đang làm công nhân tại đây để về nhà nói chuyện. Khi Thanh điều khiển xe vào trong công ty thì bị bảo vệ nhắc nhở. Giữa người đàn ông này và bảo vệ công ty sau đó đã xảy ra cãi vã.

Sau đó Thanh lùi xe lại rồi đạp mạnh ga cho xe tăng tốc, lao thẳng vào cổng công ty Phúc Thuận khiến chiếc cổng biến dạng, đẩy lùi, đổ về phía trong. Chiếc xe tiếp tục tông vào một số công nhân đang đứng phía trong. Sau đó, ô tô bốc cháy cùng một số hàng hóa.

Vụ lao xe khiến 3 người bị thương, 1 người tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng trong tuần: Lời khai bất ngờ của người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng 5 bệnh viện

Lời khai bất ngờ của người mẹ ném con 2 tháng tuổi từ tầng 5 bệnh viện; Chủ tịch xã giải thích lý do trụ sở UBND xã "vắng như chùa bà đanh" trong giờ làm việc;…...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN