Nóng trong tuần: Chính phủ “chốt” phương án nghỉ Tết Nguyên đán

Chính phủ “chốt” phương án nghỉ Tết Nguyên đán; Bắt một trợ lý của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan vụ Việt Á... là những tin tức nổi bật tuần qua.

Chính phủ “chốt” phương án nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 1/12, Văn phòng Chính phủ phát công văn cho biết Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ chính thức 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết cộng thêm 2 ngày cuối tuần, tức từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 Dương lịch đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023 Dương lịch (ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Công chức, viên chức sẽ đi làm trở lại vào ngày mùng 6 tháng Giêng (27/1/2023).

Đối với người lao động làm việc trong khu vực ngoài Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động.

Trong một diễn biến khác, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động về Bộ trước ngày 25/12.

Bắt một trợ lý của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan vụ Việt Á

Ngày 30/11, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành Kit xét nghiệm Covid-19 trái quy định pháp luật, giúp Công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm Kit xét nghiệm Covid-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Hành vi của ông Nguyễn Văn Trịnh phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 30/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định nêu trên và thực hiện Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; Rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 12 tử vong do TNGT ở Ninh Thuận

Ngày 1/12, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3- Quân chủng Phòng không – Không quân đã tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, ngụ TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận).

Ông Hùng là cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh bị tử vong trong vụ án TNGT xảy ra hôm 28/6 gây xôn xao dư luận.

Ông Hồ Hoàng Hùng cùng luật sư gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra (Ảnh: NVCC)

Ông Hồ Hoàng Hùng cùng luật sư gửi đơn tố giác đến cơ quan điều tra (Ảnh: NVCC)

Ông Hùng đã gửi đơn tố giác lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng với các bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Hóa – Vi sinh của bệnh viện này đã có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án trong vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh tử vong.

Theo ông Hùng, ngày 13/7, gia đình được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là 0,79g/l máu. Gia đình rất bức xúc vì Hoàng Anh là học sinh giỏi, ngoan hiền, chưa bao giờ sử dụng rượu bia.

Sau đó, lãnh đạo BV Đa khoa Ninh Thuận cho rằng kết quả trên do sai sót trong thực hiện quy trình. Lãnh đạo BV đã xin lỗi gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, đến nay người thân cháu Hoàng Anh vẫn chưa giải tỏa được các nghi vấn.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Phòng không – Không quân đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Minh (cựu thiếu tá quân đội, người gây tai nạn dẫn đến cái chết của nữ sinh Hoàng Anh) để điều tra tội vi phạm các quy định về tham gia đường bộ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ ông Minh) và ông Phạm Văn Võ (chú của ông Minh) để điều tra tội cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối.

Công an triệu tập người bán khoai lang nướng 80.000 đồng/củ ở Hồ Gươm

Liên quan sự việc cô gái bị “chặt chém” 80.000 đồng cho một củ khoai nướng ở hồ Gươm, Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã mời người bán hàng lên trụ sở làm việc.

Theo đó, người bán hàng là chị chị T.T.T. (SN 1985, ở Long Biên, Hà Nội). Tại trụ sở công an, chị T. khai nhận thường xuyên bán hàng rong tại vỉa hè quanh khu vực hồ Gươm. Chị T. thừa nhận có thu 80.000 đồng cho một củ khoai nướng vào rạng sáng 2/12 của nhóm khách ăn 4 củ khoai nướng, 10 quả trứng và 3 bắp ngô.

Chị T. tại cơ quan công an.

Chị T. tại cơ quan công an.

Trong đó khoai được thu 80.000 đồng/củ, trứng 20.000 đồng/quả và ngô 20.000 đồng/bắp. Tổng cộng hết 580.000 đồng.

Lý giải về mức giá trên, người phụ nữ bán hàng rong cho biết do “giá nhập vào đã cao sẵn” và phải nhập qua trung gian là một cửa hàng khác. Ví dụ như khoai nhập từ một lò bánh mỳ với mức giá 40.000 đồng một củ.

Tại trụ sở công an phường, chị T. bị công an lập biên bản xử lý về hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Mức phạt là 2-3 triệu đồng.

Về hành vi chặt chém, thu giá cao, công an sẽ tiếp tục xác minh lời khai và củng cố hồ sơ trước khi đưa ra phương án xử lý.

Khởi tố "đội ngũ" giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng

Chiều 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; phối hợp Viện KSND TP Hồ Chí Minh thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Những người này được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Phương Hằng livestream xúc phạm danh dự, uy tín của 8 cá nhân gồm: ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan.

Theo điều tra, bà Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi livestream qua mạng tại TP.HCM để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni.

Nguồn: [Link nguồn]

Các nội dung gia đình nữ sinh ở Ninh Thuận tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ

Bệnh viện đã nhận sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn nhưng gia đình cho rằng phía sau sai sót đó có nhiều ẩn khuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN