Nóng 24h qua: Camera tiết lộ điều gì về vụ Phó giám đốc sở rơi từ tầng cao chung cư?

Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội tử vong; Vì sao băng nhóm Quang Rambo – “đàn anh” Khá Bảnh bị triệt phá?... là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội tử vong

Chiều tối 15/8, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại sảnh chung cư Vinaconex 1 (Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội).

Khi lại gần kiểm tra, mọi người thấy người đàn ông đã tử vong. Ngay sau đó, người dân đã thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Khương (56 tuổi, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn Hà Nội).

 Hiện trường xảy ra vụ việc

 Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo ông Phạm Huy Đăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, ngày 15/8, ông Khương vẫn làm việc tại cơ quan “với tâm trạng bình thường”.

Bảo vệ chung cư kể, khoảng 16h30 chiều 15/8, ông Khương được ôtô đưa về nhà riêng ở đây. Từ sảnh toà nhà, ông Khương đi bộ một mình vào thang máy và lên tầng trên, sắc mặt và hành động của ông Khương đều bình thường như mọi ngày.

"Bỗng khoảng 30 phút sau, chúng tôi nghe tiếng bịch rất to, vội chạy ra sân chung cư thì bàng hoàng thấy ông Khương nằm đó, máu chảy thành vũng...", bảo vệ thông tin.

Được biết, căn hộ của ông Khương ở tầng 16 toà nhà chung cư B Vinaconex 1. Trích xuất camera của toà nhà cho thấy ông Khương vào thang máy đi về nhà thay quần áo. Sau đó, ông lên tầng thượng tòa nhà B Vinaconex 1 và nhảy xuống sảnh tầng 1.

Từng là Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Phạm Văn Khương được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội từ tháng 5/2018.

Đưa 7.000 phạm nhân đi làm việc cho doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công an nói gì?

Tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Uỷ ban Thường vụ Quốc (UBTVQH) chiều 15/8, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nêu thông tin trong báo cáo của Bộ Công an về việc đã đưa 7.000 phạm nhân đi làm việc cho doanh nghiệp, nhưng không nêu được bất kỳ một văn bản nào của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như văn bản của Quốc hội cho rằng đây là chính sách thí điểm.

“Tôi cho đây như vậy có nghĩa là không phù hợp. Đề nghị đồng chí Bộ trưởng cho biết trách nhiệm trong lĩnh vực này?”, đại biểu tỉnh Bến Tre đặt câu hỏi.

   Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn

   Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn

Về vấn đề đưa 7.000 phạm nhân ra lao động tại các doanh nghiệp có đúng quy định pháp luật không, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định là đã vận dụng các quy định của pháp luật.

“Trong các văn bản nêu trên đều có quy định có liên quan đến chủ trương thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý, giúp đỡ những phạm nhân được tha tù, nhằm tiếp tục giáo dục họ trở thành người lương thiện, hoà nhập với cộng đồng, hạn chế tối đa tình trạng tái phạm tội. Đây là những chủ trương rất đúng đắn, có thể thực hiện mà chúng tôi xin đề nghị thí điểm việc này trước khi luật quy định. Trong quá trình thực hiện vẫn chấp hành đúng quy định pháp luật, kể cả việc thực hiện giam giữ, thi hành án phạt tù”, Bộ trưởng lý giải.

“Lúc mà người ta đang chấp hành, chuẩn bị chấp hành xong cũng phải tạo điều kiện để họ có nghề nghiệp, phục vụ khi ra khỏi trại giam có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng. Qua thí điểm công tác này rất tốt. Đi đến mục tiêu xa hơn nữa là xã hội hoá trong công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân. Trong đề án chúng tôi sẽ tiếp tục và vừa qua Luật Thi hành án hình sự sửa đổi cũng cho phép điều này”, Bộ trưởng nhấn mạnh thêm.

“Mất tích” bí ẩn ở sân bay Nội Bài, nữ sinh bỗng… xuất hiện tại Nha Trang

Mấy ngày nay, vụ việc nữ sinh N.V.T.M. (SN 1998, trú tại Di Linh, Lâm Đồng) mất tích bí ẩn khi đi vệ sinh ở sân bay Nội Bài, Hà Nội khiến dư luận quan tâm.

Mới đây, phía gia đình nạn nhân cho biết M đã trở về nhà an toàn.

Cụ thể, bà V.T.Đ. (mẹ của M) cho biết, chiều 15/8, nhận được thông báo của Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tìm thấy M tại Nha Trang, gia đình đã có mặt và đưa nữ sinh này về nhà an toàn. Do M mới trở về nên gia đình bà chưa hỏi nguyên do.

 Sau 2 ngày "mất tích", M đã trở về nhà

 Sau 2 ngày "mất tích", M đã trở về nhà

Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đã nhận được kết luận về vụ việc trên. Theo đó, Cơ quan điều tra đã mời tài xế taxi thuộc hãng G7 (taxi chở M. và người thanh niên lạ mặt) lên trụ sở đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài để làm việc.

Tại đây, tài xế taxi trên xác nhận vào chiều ngày 13/8 có đón 2 vị khách (1 nam và 1 nữ) như trong trích xuất camera tại khu vực sân bay Nội Bài. Đến đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội), 2 vị khách này rời khỏi xe.

Tài xế cũng cho biết, trên đoạn đường từ sân bay Nội Bài đến đường Võ Chí Công hai hành khách này nói chuyện rất vui vẻ với nhau.

Vì sao băng nhóm Quang Rambo – “đàn anh” Khá Bảnh bị triệt phá?

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP.Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Đỗ Văn Quang (còn gọi là Quang Rambo, SN 1984, quê Vĩnh Phúc, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tên thường gọi là) cùng 4 đối tượng để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trao đổi với PV về việc triệt phá băng nhóm này, Thượng tá Nguyễn Bình – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua một số băng nhóm xã hội đen, tín dụng đen, đòi nợ thuê đã quảng bá trên mạng xã hội hình ảnh các đối tượng liên quan tới hoạt động tín dụng đen. Việc này gây tác động rất xấu tới giới trẻ.

“Vừa rồi Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá băng nhóm Khá Bảnh. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, chúng tôi tập trung điều tra các ổ nhóm cộm cán để triệt phá, không để các bạn trẻ học đòi, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các băng nhóm tội phạm”, Thượng tá Nguyễn Bình nói.

 Quang Rambo tại cơ quan điều tra

 Quang Rambo tại cơ quan điều tra

Trung tá Tạ Quang Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát Đặc nhiệm (PC02) cho biết, băng nhóm Quang Rambo thường xuyên lên mạng xã hội đăng các video đối tượng xăm trổ nhằm khuếch trương thanh thế, thu hút sự quan tâm từ giới trẻ.

“Sau khi thu thập đủ các chứng cứ, tài liệu liên quan chúng tôi đã triệt phá băng nhóm này”, Trung tá Tạ Quang Hòa nói.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, đầu năm 2019, qua điều tra, Phòng phát hiện Quang Rambo quy tụ nhiều đàn em từ tỉnh ngoài như Thanh Hóa, Hưng Yên... về Hà Nội hoạt động cho vay lãi và đòi nợ thuê. Quang có quan hệ thân thiết với nhóm Khá Bảnh.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt và tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong ổ nhóm của Quang. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi đòi nợ thuê.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp làm gì trước khi nhảy từ tầng thượng xuống đất?

Lễ viếng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội được tổ chức từ 10-14h ngày hôm nay tại Nhà tang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN