Nóng 24h qua: 16 pho tượng La Hán trong ngôi chùa cổ bất ngờ bị đập phá

16 pho tượng La Hán trong ngôi chùa cổ bất ngờ bị đập phá; Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ trần là những tin nóng nhất trong ngày. 

16 pho tượng La Hán trong ngôi chùa cổ bất ngờ bị đập phá trong đêm

Theo Đại đức Thích Minh Khánh, trụ trì chùa Khánh Long, ngày 26-3, kẻ gian lợi dụng đêm tối dùng gạch đập phá 12 pho tượng La Hán tại vườn tượng. Đến hôm nay 3-4, đã có tổng 16/18 pho tượng La Hán bị phá hoại, 2 pho tượng linh vật chưa kịp dựng lên cũng bị đập phá.

Nóng 24h qua: 16 pho tượng La Hán trong ngôi chùa cổ bất ngờ bị đập phá - 1

Linh vật của chùa Khánh Long trên địa bàn bị kẻ gian đập phá trong đêm.

Chiều 3-4, ông Trần Thế Huy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội), cho biết Công an huyện Đông Anh đang khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ việc 18 pho tượng La Hán, linh vật của chùa Khánh Long trên địa bàn bị kẻ gian đập phá trong đêm.

Ông Huy cho biết, ngôi chùa cổ này đang trong giai đoạn trùng tu, sửa chữa. Thời điểm xảy ra vụ việc, tại chùa chỉ có một mình nhà sư trụ trì, camera an ninh thì ở sâu phía trong nên không ghi lại được hình ảnh đối tượng phá hoại. Sự việc gây bức xúc cho nhiều người dân trên địa bàn. Thiệt hại chưa thể thống kê, nhưng vụ việc gây ảnh hưởng lớn tới tâm lý của nhà chùa và người dân địa phương.

Vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình đi xe biển xanh 80B: Sẽ thu hồi một biển số xe

Ngày 4-4, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi một biển số xe liên quan đến thông tin gây xôn xao dư luận về việc ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, cùng lúc đi trên 1 chiếc xe sử dụng 2 biển số xanh.

Nóng 24h qua: 16 pho tượng La Hán trong ngôi chùa cổ bất ngờ bị đập phá - 2

Chiếc xe ôtô cùng số khung số máy nhưng lại gắn 2 biển, trong đó có 1 biển số 80B-2924 có ông Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, đang bước ra - Ảnh: Minh Hải

Ông Tô Quốc Việt, Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết, văn phòng hiện là cơ quan trực tiếp quản lý xe ôtô có biển số 35A-5888 và 80B-2924. Ngày 4-4-2013, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Ninh Bình (nay là Văn phòng HĐND tỉnh) có tiếp nhận một xe ôtô đã qua sử dụng, sản xuất năm 2003, nhãn hiệu Camry. Chiếc xe do Ban Quản lý dự án Thăng Long quản lý và sử dụng, mang biển kiểm soát 80B-2924.

Chiếc xe sau đó được điều chuyển về Ninh Bình theo Quyết định số 1576/QĐ-BTC-QLCS ngày 18-7-2008 của Bộ Tài chính và được cấp biển kiểm soát 35A-5888.

Cũng theo ông Việt, thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình sử dụng cả 2 biển kiểm soát do cán bộ quản lý trực tiếp chưa nghiên cứu đầy đủ quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng xe ôtô công.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, đã từ trần hồi 11 giờ 42 phút trưa nay, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hưởng thọ 96 tuổi. 

Nóng 24h qua: 16 pho tượng La Hán trong ngôi chùa cổ bất ngờ bị đập phá - 3

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Ông Đồng Sỹ Nguyên sinh năm 1923, nguyên là ủy viên Bộ Chính trị (khóa VI), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng GTVT, nguyên Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn. 

Ông từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; là Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị khóa V.

Tháng 12-2018, ông được Thủ tướng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Thông tin về lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên sẽ được thông báo sau .

Bị đàn chó tấn công, bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên tử vong

Chiều 3-4, cháu N.Đ.N. (SN 2012, trú tại thôn Đồng Lý, Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) đang chơi tại khu đất giãn dân (sân vận động huyện Kim Động cũ) thuộc thôn Đồng Lý bất ngờ bị đàn chó  tấn công.

Cháu N. được người dân phát hiện, can thiệp và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu. Tuy nhiên, đến do vết thương quá nặng, đến 23h cùng ngày, cháu đã tử vong. Đến 3 giờ sáng ngày 4-4, bé trai này đã được chuyển về quê ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh làm thủ tục mai táng.

Dùng xe máy chặn bắt cướp, nam phóng viên bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 12h trưa 3/4, tại đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Anh Chu Văn Lương, Báo Lao động và Xã hội kể lại, vào khoảng thời gian trên anh đang di chuyển bằng xe máy trên đường Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu qua đoạn đối diện Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy thì nghe tiếng tri hô cướp.

Thấy vậy, anh Lương liền phóng xe máy đuổi theo. Khi đến ngã tư Dương Đình Nghệ, do đường quá đông, hai đối tượng cướp rẽ sang phía đường Dương Đình Nghệ thì bị dân chặn lại phải quay đầu xe lại, nam phóng viên lao xe máy vào hai tên cướp khiến chúng ngã ra đường. Với sự hỗ trợ từ người dân, một tên cướp bị bắt và được giao cho Công an phường Yên Hòa, Cầu Giấy.

Theo anh Lương, đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát. Tang vật của vụ việc là chiếc iPhoneX được anh Lương cùng người dân trao cho cơ quan công an.

Sau vụ bắt cướp, anh Lương  bị xây xước ở mắt cá chân, chiếc xe của anh bị hư hỏng. 

Vụ bé trai 7 tuổi bị chó cắn chết: Đàn chó từng tấn công nhiều người và gia súc

Người dân tại thôn Đồng Lý, gần sân vận động nơi cháu bé 7 tuổi bị đàn chó của nhà bà A. tấn công tử vong cho hay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN