Nhiều địa phương ủng hộ cắm biển báo “lạ” cảnh báo TNGT

Sự kiện: An toàn giao thông

Trên thực tế, khi đặt biển báo có ghi số người chết do TNGT, ai thấy cũng giật mình, để từ đó điều khiển phương tiện cẩn thận hơn...

Biển báo số người chết trên đường Mai Chí Thọ, quận 2, TP HCM Ảnh: Vĩnh Phú

Biển báo số người chết trên đường Mai Chí Thọ, quận 2, TP HCM Ảnh: Vĩnh Phú

Sau khi Báo Giao thông phản ánh tuyến đường Mai Chí Thọ đoạn từ hầm vượt sông Sài Gòn đến ngã ba Cát Lái (quận 2, TP HCM) xuất hiện nhiều biển báo “lạ” được lắp đặt tại các giao lộ để cảnh báo tai nạn, nhiều người đi đường bày tỏ ủng hộ cách tuyên truyền này.

Anh Lê Văn Thành (quận Bình Thạnh) cho biết, hơn 10 năm qua, ngày nào anh cũng đi làm trên tuyến đường này nhưng ít quan tâm về cách tuyên truyền trước đây. “Nhưng gần đây, tôi rất ấn tượng khi nhìn vào dòng chữ ngắn gọn, phông màu đen, chữ màu vàng đập ngay vào mắt người đi đường. Những màu sắc này truyền tải thông điệp mạnh đến người tham gia giao thông. Mấy ngày qua, tôi luôn nhắc mình không uống rượu, bia khi lái xe và điều khiển xe đúng quy định của biển báo”, anh Thành nói.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP HCM cho biết, tuyến đường Mai Chí Thọ có mật độ phương tiện rất đông, thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, TNGT. Do đó, Trung tâm Đường hầm sông Sài Gòn (đơn vị quản lý tuyến đường trên) đã lắp đặt bổ sung biển báo cảnh báo TNGT để người đi đường chú ý hơn.

Theo ông Tường, tùy theo mỗi địa bàn, các tuyến đường sẽ có những hình thức, loại hình tuyên truyền khác nhau. “Những tuyến đường có thể áp dụng cách thức tuyên truyền như đường Mai Chí Thọ khá nhiều như: Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt… bởi những tuyến đường này rộng, nhiều phương tiện”.

Là một trong những địa bàn có số vụ TNGT cao trong 6 tháng đầu năm, đại diện Ban ATGT quận Bình Thạnh cho biết, đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền tại nhiều tuyến đường, nhưng hiệu quả chưa cao. Thời gian qua, trên địa bàn quận xảy ra nhiều vụ TNGT do uống rượu, bia. Sắp tới, quận sẽ nghiên cứu học hỏi cách tuyên truyền như trên đường Mai Chí Thọ để áp dụng tại một số khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn trên địa bàn quận.

Ông Phùng Văn On, Trưởng phòng ATGT, Sở GTVT, Ủy viên Thường trực Ban ATGT tỉnh Long An cho biết, đây là hình thức tuyên truyền mới, biển báo có nội dung tuyền truyền rất hay. Việc này sẽ cảnh báo người tham gia giao thông bằng con số người chết do TNGT khiến người xem ý thức hơn khi tham gia giao thông.

“Tôi sẽ tìm hiểu hình thức tuyên truyền trên và tham mưu Ban ATGT tỉnh Long An thực hiện tại một số tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT. Trên thực tế, khi đặt biển báo có ghi số người chết do TNGT, ai thấy cũng giật mình, để từ đó điều khiển phương tiện cẩn thận hơn”, ông On nói.

Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Bến Tre cho biết, những biển cảnh báo về ATGT như trên đường Mai Chí Thọ cần được nhân rộng. Việc đưa số lượng người chết do TNGT trên biển báo là hình thức tuyên truyền mới, cảnh báo người dân, tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông chú ý quan sát và cẩn thận hơn. Sắp tới, CSGT tỉnh Bến Tre sẽ đề xuất Ban ATGT tỉnh nghiên cứu mô hình trên áp dụng cho một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

Biển báo lạ cảnh báo TNGT chết người trên đại lộ Mai Chí Thọ

Để cảnh báo tai nạn trên đại lộ Mai Chí Thọ (TP HCM), cơ quan chức năng đã lắp biển báo ấn tượng nhắc nhở người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Loan - Hải Đường ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN