Nhà cựu Thủ tướng Thái Lan rung chuyển vì bom

Tư gia của cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva vừa bị ném một quả bom tự chế khiến phần mái và cửa sổ hư hỏng nặng.

Nửa đêm ngày 14/1, khu nhà của lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập ở Thái Lan Abhisit Vejjajiva tại số 31 đường Sukhumvit Soi, thủ đô Bangkok rung chuyển vì một quả bom bất ngờ bị ném vào và phát nổ.

Cảnh sát quận Thong Lor cho biết quả bom đã phá hủy mái nhà và khiến các cửa kính trong nhà của ông Athasit, cha của ông Abhisit bị vỡ tan tành. Rất may là ông Abhisit và gia đình không có nhà vào thời điểm quả bom phát nổ.

Nhà cựu Thủ tướng Thái Lan rung chuyển vì bom - 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva

Đại tá Thawatkiat Kuanchinda cho biết cảnh sát đã bắt giữ 4 người, trong đó có một phụ nữ, tuy nhiên những người này đã được thả ra ngay sau đó.

Cảnh sát cũng cho hay một vụ nổ súng đã diễn ra ở gần cầu Hua Chang thuộc quận Rathcathewi khiến 2 người, trong đó có một vệ sĩ thuộc Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân bị thương.

Khu vực diễn ra vụ nổ súng nằm gần với một khu trại của những người biểu tình chống chính phủ. Vụ nổ súng xảy ra lúc nửa đêm, và các nhân chứng cho biết đạn được bắn đi từ một tòa nhà trong khu vực.

Tại Nang Loeng, một chiếc xe khách đến từ tỉnh Phattalung đã bị đốt cháy lúc gần 2 giờ sáng, tuy nhiên không có hành khách nào bị thương.

Nhà cựu Thủ tướng Thái Lan rung chuyển vì bom - 2

Một chiếc xe khách bị đốt cháy ở thủ đô Bangkok

Tài xế Ampai Saengpratheep cho biết chiếc xe khách này được sử dụng để vận chuyển người biểu tình từ tỉnh này tới tham dự cuộc “đại biểu tình” nhằm đóng cửa thủ đô Bangkok.

Vụ nổ súng này diễn ra trong bối cảnh người biểu tình Thái Lan dưới sự lãnh đạo của ông Suthep Thaugsuban đang phát động một chiến dịch quy mô lớn phong tỏa các giao lộ ở thủ đô Bangkok, gây sức ép buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức.

Thủ tướng Yingluck và các quan chức an ninh của chính phủ Thái Lan cho biết họ lo ngại có một “bàn tay thứ ba” đang lợi dụng cơ hội hỗn loạn ở thủ đô để can thiệp và kích động bạo lực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BangkokPost) ([Tên nguồn])
Biểu tình bạo lực ở Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN