Người lao động "săn" bóng râm trốn cái nắng như thiêu như đốt ở Hà Nội

Sự kiện: Tin nóng

Tại thủ đô Hà Nội, người dân trải qua một ngày nắng nóng như thiêu như đốt với mức độ gay gắt nhất kể từ đầu mùa.

Ngày 21/5, thủ đô Hà Nội nhiệt độ có thể lên đến 40 độ

Ngày 21/5, thủ đô Hà Nội nhiệt độ có thể lên đến 40 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Tại Hà Nội, người dân trải qua một ngày nắng nóng như thiêu như đốt, với mức độ gay gắt nhất kể từ đầu mùa. Toàn khu vực sẽ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C tương đối dài, từ 10h đến 17h.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến phố Hà Nội như Láng Hạ (Đống Đa), Lê Văn Lương (Thanh Xuân), Đường Láng (Đống Đa)..., sau những giờ làm việc mệt mỏi dưới nắng nóng, người lao động tìm đến nơi có bóng râm để vừa tránh nắng, vừa tranh thủ chợp mắt.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội vào trưa nay (21/5), nhiều người dân vật vã bởi cái nắng như thiêu như đốt.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội vào trưa nay (21/5), nhiều người dân vật vã bởi cái nắng như thiêu như đốt.

Một người lao động chọn gầm cầu vượt Láng Hạ làm chỗ chợp mắt vào buổi trưa.

Một người lao động chọn gầm cầu vượt Láng Hạ làm chỗ chợp mắt vào buổi trưa.

Một bác chạy xe ôm truyền thống cũng chọn gầm cầu vượt làm chỗ ngủ trưa

Một bác chạy xe ôm truyền thống cũng chọn gầm cầu vượt làm chỗ ngủ trưa

Người lao động "săn" bóng râm trốn cái nắng như thiêu như đốt ở Hà Nội - 5

Dưới chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh giao với Lê Văn Lương, rất nhiều người lao động, tài xế xe ôm dựng chân chống xếp hàng dài để tránh cái nóng cháy da ở Hà Nội vào giữa trưa.

Dưới chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh giao với Lê Văn Lương, rất nhiều người lao động, tài xế xe ôm dựng chân chống xếp hàng dài để tránh cái nóng cháy da ở Hà Nội vào giữa trưa.

Cái nóng như thiêu như đốt khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cái nóng như thiêu như đốt khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi.

Giữa sức nóng chạm ngưỡng 40 độ C, những nơi mát mẻ là địa điểm lý tưởng để người lao động nghỉ ngơi.

Giữa sức nóng chạm ngưỡng 40 độ C, những nơi mát mẻ là địa điểm lý tưởng để người lao động nghỉ ngơi.

Những tài xế xe ba gác ngủ dưới chân cầu vượt. Chiếc xe được trang bị sẵn võng phía sau để phục vụ giấc ngủ giữa trưa hè nắng nóng.

Những tài xế xe ba gác ngủ dưới chân cầu vượt. Chiếc xe được trang bị sẵn võng phía sau để phục vụ giấc ngủ giữa trưa hè nắng nóng.

Một người đi đường chọn vườn hoa Công đoàn làm nơi nghỉ ngơi giữa trưa.

Một người đi đường chọn vườn hoa Công đoàn làm nơi nghỉ ngơi giữa trưa.

Rất nhiều người phụ nữ phải bươn chải, mưu sinh dưới trời nắng gắt

Rất nhiều người phụ nữ phải bươn chải, mưu sinh dưới trời nắng gắt

Một phụ nữ bán hàng dưới gốc cây trên đường Hồ Tùng Mậu cũng tranh thủ chợp mắt dưới bóng râm

Một phụ nữ bán hàng dưới gốc cây trên đường Hồ Tùng Mậu cũng tranh thủ chợp mắt dưới bóng râm

Công nhân làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt

Công nhân làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt

Người dàn ông dùng áo bịt kín mặt để tránh nắng

Người dàn ông dùng áo bịt kín mặt để tránh nắng

Nguồn: [Link nguồn]

Nắng nóng đặc biệt gay gắt và những thiên tai bất thường từ đầu năm 2020

Hàng loạt loại hình thiên tai như mưa đá, dông lốc, nắng nóng, không khí lạnh, hạn hán, xâm nhập mặn… đã xảy ra từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Hoàn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN