Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa xuất hành đầu năm

Sáng mùng 1, trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, ngư dân đã làm lễ xuất hành đầu năm mới, cầu cho trời yên biển lặng, thuyền đầy cá.

Sáng mùng 1 Tết Giáp Ngọ, hàng trăm chiếc tàu, thuyền của ngư dân đã ra đánh bắt hải sản trên vùng biển của Tổ quốc, Đặc biệt hơn cả là trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, các ngư dân đã làm lễ xuất hành đầu năm mới, cầu cho trời yên biển lặng, thuyền đầy cá.

Không khí tại các bến neo đậu tàu thuyền ở các xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Quang của tỉnh Quảng Nam, khung cảnh ngư dân kéo neo, nổ máy làm lễ cúng xuất hành đầu năm mới vô cùng nhộn nhịp.

Những thuyền viên lớn tuổi được chủ tàu chọn đảm nhận công việc làm nghi thức cúng xuất hành đầu năm. Từng đoàn tàu thuyền chạy rầm vang trên các con sông, sóng nước vỗ vào bờ. Khi chạy gần đến các miếu ông, miếu bà thủy, các thuyền trưởng sẽ cho tàu thuyền chạy chậm lại để thuyền viên đứng trước mũi thuyền bắt đầu nghi thức cúng các miếu bà thủy, miếu ông với mục đích cầu cho trời yên biển lặng, một mùa biển bội thu.

Hình ảnh ghi nhận trong sáng mùng 1 Tết, ngư dân cho tàu thuyền chạy xuất hành đầu năm mới.

Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa xuất hành đầu năm - 1

Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa xuất hành đầu năm - 2

Ngư dân làm lễ xuất hành sáng mùng 1 Tết.

Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa xuất hành đầu năm - 3

Tàu thuyền ngư dân đánh bắt hải sản Hoàng Sa – Trường Sa bắt đầu xuất hành đầu năm.

Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa xuất hành đầu năm - 4

Ngư dân làm lễ cúng đầu năm ở các miếu bà thủy, miếu ông.

Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa xuất hành đầu năm - 5

Trẻ em cũng được các thuyền viên cho đi theo trong lễ xuất hành đầu năm.

Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa xuất hành đầu năm - 6

Tàu thuyền được ngư dân sơn sửa sạch sẽ cho chuyến xuất hành đầu năm mới.

Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa xuất hành đầu năm - 7

Cờ Tổ quốc tung bay trên từng chiếc tàu thuyền của ngư dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN