Nghịch pháo, hai anh em bị nổ nát bàn tay

Sự kiện: Tin ngắn

Ngày 4/1, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 2 bệnh nhân bị đa chấn thương do pháo nổ.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h (ngày 3/1), em Cao Trọng Tr. (14 tuổi) và Cao Trọng H. (15 tuổi) đến nhà bà nội chơi (cùng ở xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An). Tại đây, 2 anh em cùng chơi pháo thì người thân nghe tiếng nổ lớn.

Tay em H. bị nát bét sau vụ nổ.

Tay em H. bị nát bét sau vụ nổ.

Chạy ra ngoài, mọi người phát hiện Tr. và H. bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. 

Hai anh em nhập viện trong tình trạng đa chấn thương thương ở tay, mặt, môi, má, mắt... Riêng em H. bị nát hoàn toàn bàn tay trái không thể phục hồi. Sau khi cầm máu, 2 bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Chủ tịch các quận, huyện chịu trách nhiệm nếu xảy ra đốt pháo nổ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các quận, huyện chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Huệ ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN