Nghệ An: Bé sơ sinh bị bỏ rơi được gia đình hiếm muộn nhận làm con nuôi

Sự kiện: Tin ngắn

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu, Nghệ An), vợ chồng anh Khải đã được xét duyệt nuôi cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Chính quyền làm thủ tục bàn giao nhận con nuôi cho gia đình anh Khải.

Chính quyền làm thủ tục bàn giao nhận con nuôi cho gia đình anh Khải.

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, thị trấn đã làm thủ tục khai sinh, làm thủ tục cho nhận con nuôi đối với cháu bé bị bị bỏ rơi trước đó trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Cầu Giát, ngày 4/8 gia đình bà Đào Thị Miến (khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt trong thùng bìa carton bị bỏ rơi trước cổng nhà kèm theo lá thư nói hoàn cảnh khó khăn, nhờ gia đình nuôi giúp.

Sau đó, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu để thăm khám và chăm sóc sức khỏe.

Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân.

Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân.

Cùng thời điểm đó, chính quyền phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé bị bỏ rơi. Sau 2 tuần thông báo nhưng không có thông tin về người thân của cháu bé, chính quyền đã tổ chức buổi họp xét hồ sơ những gia đình xin được nuôi dưỡng cháu bé.

Lãnh đạo UBND thị trấn Cầu Giát cho biết, có hàng trăm người liên hệ xin nhận cháu bé bị bỏ rơi để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, chính quyền đã làm thủ tục theo quy trình và xét duyệt hồ sơ nhận con nuôi.

Anh Khải làm thủ tục nhận con nuôi.

Anh Khải làm thủ tục nhận con nuôi.

Cuối cùng, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Khải (1967), chị Lê Thanh Thủy (1975) ở trên địa bàn đã được chọn làm bố mẹ nuôi của cháu bé. Điều đặc biệt, vợ chồng anh Khải cưới nhau đã 25 năm qua nhưng chưa có con. Việc nhận nuôi cháu bé là niềm mong ước và nguyện vọng tha thiết của vợ chồng anh Khải. Ai cũng vui mừng cho vợ chồng anh.

Sau khi nhận bàn giao cháu bé, gia đình anh Khải đã làm thủ tục khai sinh cho và đặt tên con là Nguyễn Lê An Nhiên, với hy vọng con luôn được mạnh khỏe, an yên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghệ An: Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng nguy kịch

Đang trong thời gian cách ly xã hội, bà Miến phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bỏ rơi trước cổng nhà trong tình trạng nguy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN