Nga khởi đóng chiếc tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Việt Nam

Đây là tàu ngầm Kilo cuối cùng trong hợp đồng đóng tàu ngầm của Nga cho hải quân Việt Nam.

Tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo 636 thứ 6 đóng cho Hải quân Việt Nam theo hợp đồng năm 2009 đã được khởi đóng vào ngày hôm qua (28/5).

Một nguồn tin của ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ tàu ngầm lớp Kilo (Project 636) thứ 6 đóng cho Hải quân Việt Nam theo hợp đồng ký kết năm 2009 đã được khởi đóng ngày 28/5 tại St. Petersburg, Nga.

Nga khởi đóng chiếc tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Việt Nam - 1

Nga khởi công tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Việt Nam

“Hôm nay (28/5), chúng tôi đã tổ chức lễ khởi công đóng tàu ngầm Kilo thứ 6 cho Việt Nam. Đây là tàu ngầm cuối cùng trong hợp đồng”, nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ.

Theo hợp đồng trị giá 2 tỷ USD, 2 chiếc Kilo 636 đầu tiên mang tên Hà Nội (ký hiệu HQ-182) và Thành phố Hồ Chí Minh (HQ-183) đã được chuyển giao cho phía Việt Nam, tàu ngầm thứ 3 đang thử nghiệm trên biển, tàu ngầm thứ 4 được hạ thủy cuối tháng 3 vừa qua, trong khi tàu ngầm thứ 5 đang trong gian đoạn đóng.

“Hai tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên đã được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam, chiếc thứ 3 sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay và 3 chiếc tàu ngầm còn lại sẽ được bàn giao trong thời gian 2015-2016”, nguồn tin cho biết.

Các tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam được đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg, Nga. Sản phẩm quân sự của nhà máy này bao gồm các tàu chiến, đặc biệt là tàu ngầm động cơ diesel và hạt nhân, phương tiện hậu cần cỡ lớn.

Hợp đồng đóng 6 tàu ngầm Kilo 636 cho Việt Nam được ký kết vào năm 2009. Các tàu ngầm này sẽ được trang bị tên lửa chống hạm Club-S. Mức độ tiếng ồn của những tàu ngầm này được coi là thấp nhất trong tất cả các tàu ngầm của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN