Năm 2014, Nga sẽ đóng tàu ngầm "sát thủ" thứ 5

Ngày 13/11, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết, tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borey thứ năm dự kiến sẽ bắt đầu được đóng vào năm 2014.

“Chúng tôi đã có một chương trình trang bị vũ khí quốc gia và các tàu ngầm đang được đóng theo kế hoạch đó. Tôi không thể nói về một ngày cụ thể... nhưng một tàu ngầm lớp Borey nữa sẽ bắt đầu được đóng trong vòng 1 năm tới", ông Chirkov cho biết.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey đầu tiên mang tên Yury Dolgoruky, được biên chế cho Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga vào tháng 1/2013. Theo tập đoàn đóng tàu United Shipbuilding Corporation của Nga, tàu ngầm lớp Borey thứ hai, Alexander Nevsky, dự kiến sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 12.

Năm 2014, Nga sẽ đóng tàu ngầm "sát thủ" thứ 5 - 1

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey đầu tiên, Yury Dolgoruky.

Tàu ngầm lớp Borey thứ 3 Vladimir Monomakh hiện đang trong quá trình thử nghiệm trên biển và cấp quốc gia, trong khi tàu ngầm lớp Borey thứ 4 đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở miền Bắc nước Nga từ tháng 7/2012.

Tàu ngầm lớp Borey sẽ là xương sống trong lực lượng tấn công chiến lược Hải quân Nga trong tương lai, thay thế cho tàu ngầm lớp Project 941 (NATO định danh là Typhoon) và Project 667 (Delta-3 và Delta-4) đã lỗi thời. Dự kiến, 8 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Borey sẽ được chế tạo từ nay đến năm 2020.

Tàu ngầm lớp Borey, được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng", có chiều dài 170 m, lượng giãn nước 14.720 tấn, đạt tốc độ tối đa 54 km/h, với trang bị vũ khí gồm 16-20 quả tên lửa đạn đạo Bulava, 6 ông phóng ngư lôi 533 mm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN