Nam thanh niên từ TP HCM ra Đà Nẵng đi phượt, gặp nạn tại đèo Hải Vân

Sự kiện: An toàn giao thông

Nam thanh niên đi phượt một mình tại đèo Hải Vân, TP Đà Nẵng bị rơi xuống hố sâu, bất tỉnh.

Ngày 29-1, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ đội Biên phòng đưa nam thanh niên bị thương khi rơi xuống hố sâu ở bãi Sủng Cỏ, thuộc đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Đến sáng 29-1, nạn nhân đã được cứu nạn thành công, đưa vào đất liền an toàn

Đến sáng 29-1, nạn nhân đã được cứu nạn thành công, đưa vào đất liền an toàn

Trước đó, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 28-1, Trung tâm chỉ huy 114 của Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về trường hợp nam thanh niên bị nạn khi đang đi phượt một mình tại bãi Sủng Cỏ, đèo Hải Vân.

Theo đó, nạn nhân rơi xuống hố sâu, bị thương nặng, đa chấn thương không tự di chuyển được, ví trí bị nạn cách xa trục đường chính nhiều km, địa hình hiểm trở.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH của Công an quận Liên Chiểu đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Đến rạng sáng 29-1, lực lượng cứu nạn tìm được nam nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh. Đến khoảng 4 giờ 30 phút sáng, một tổ công tác khác của thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Bộ đội Biên phòng đi cano, tiếp cận vị trí nạn nhân gặp nạn theo đường biển.

Bãi Sủng Cỏ thuộc đèo Hải Vân là vị trí còn hoang sơ, biệt lập nên nhiều phượt thủ chọn để chinh phục

Bãi Sủng Cỏ thuộc đèo Hải Vân là vị trí còn hoang sơ, biệt lập nên nhiều phượt thủ chọn để chinh phục

Nạn nhân sau đó được đưa về cầu cảng sông Hàn (Đà Nẵng) và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục cứu chữa.

Thông tin ban đầu, nam thanh niên tên Bùi Lê Xuân Huy (SN 1996, trú huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Theo tìm hiểu, bãi Sủng Cỏ nằm biệt lập trên đèo Hải Vân, cách trung tâm TP Đà Nẵng hơn 30km. Với địa hình hiểm trở, còn hoang sơ nên đây là địa điểm các phượt thủ thường chọn để chinh phục.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe chở 18 người đi đám cưới rơi xuống vực: Thêm nạn nhân tử vong

Lực lượng chức năng xác định xe khách chở 18 người đi đám cưới rơi xuống vực có 4 người đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Định ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN