Mỹ: TQ phải dừng ngay trò gián điệp mạng

Chính phủ Trung Quốc phải có biện pháp ngăn chặn làn sóng tấn công chưa từng thấy của tin tặc Trung Quốc vào Mỹ, trợ lý an ninh cao cấp của Mỹ tuyên bố hôm 11/3.

Trong bài phát biểu về quan hệ của Mỹ với châu Á, ông Tom Donilon, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, nhấn mạnh vấn đề các công ty của Mỹ hứng chịu hàng loạt đợt tấn công kiểu quân sự từ Trung Quốc.

Theo ông Donilon, đây là “mối quan tâm chính trong các cuộc bàn thảo” ở “mọi cấp chính phủ” và “Bắc Kinh phải có hành động nghiêm túc để tiến hành điều tra và ngăn chặn những hành động này”.

Ông Donilon kêu gọi quan chức Trung Quốc thể hiện thái độ “thừa nhận đây là tình trạng khẩn cấp và những nguy cơ mà nó có thể gây ra – cho thương mại quốc tế, uy tín của ngành công nghiệp Trung Quốc và cho những quan hệ song phương nói chung”.

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trước hàng loạt vụ gián điệp mạng ngày càng tăng, khi Mỹ cáo buộc quân đội Trung Quốc đứng sau các vụ đột nhập, còn Trung Quốc tố ngược lại.

Gần đây, Tổng thống Obama cảnh báo rằng những kẻ thù của Mỹ đang “tìm cách phá hoại lưới điện, các thể chế tài chính và hệ thống kiểm soát giao thông của chúng ta”.

Ông Obama đã ký lệnh xây dựng tiêu chuẩn cho hệ thống an ninh máy tính doanh nghiệp, yêu cầu cơ quan an ninh và tình báo Mỹ chia sẻ thông tin với nhau về những mối đe dọa trong thế giới ảo để cùng đối phó.

Thời báo New York, tạp chí Wall Street và báo Bưu điện Washington cho biết hệ thống của họ bị tin tặc Trung Quốc đột nhập hồi đầu năm với mục đích rõ ràng là thay đổi những bài viết về Trung Quốc.

Vụ tấn công vào Thời báo New York xảy ra ngay sau khi báo này đăng bài điều tra về tài sản cá nhân của gia đình Thủ tướng sắp mãn nhiệm Ôn Gia Bảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN