Mưa như trút nước, người Sài Gòn hứng trọn "combo" kẹt xe, ngập đường

Sự kiện: Tin ngắn

Người dân TP.HCM phải dầm mưa di chuyển giữa đường phố kẹt cứng xe cộ và ngập nước do cơn mưa lớn vào chiều 25/5.

Sau cơn mưa nặng hạt vào sáng sớm 25/5, chiều cùng ngày một cơn mưa to không không kém đã tiếp tục đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. Cơn mưa bắt đầu từ khoảng 17h ở các quận Tân Phú, Bình Tân, quận 6, quận 12, sau đó lan rộng ra các quận 1, quận 2,… khiến người đi đường vất vả di chuyển về nhà sau giờ tan tầm. Với nhiều người dân sống ở TP.HCM lâu năm, “đặc sản” ngập nước và kẹt xe đã trở lại.

TP.HCM đã bắt đầu vào mùa mưa, liên tục trong những ngày gần đây thường xuyên xảy ra mưa lớn vào giờ tan tầm.

TP.HCM đã bắt đầu vào mùa mưa, liên tục trong những ngày gần đây thường xuyên xảy ra mưa lớn vào giờ tan tầm.

Mưa lớn gây nhiều khó khăn cho người dân khi di chuyển trên đường.

Mưa lớn gây nhiều khó khăn cho người dân khi di chuyển trên đường.

Từ trên cao có thể thấy rõ cơn mưa trắng trời trên diện rộng. Mưa kèm theo cảnh báo về dông lốc và sấm sét nên người đi đường phải dè chừng.

Từ trên cao có thể thấy rõ cơn mưa trắng trời trên diện rộng. Mưa kèm theo cảnh báo về dông lốc và sấm sét nên người đi đường phải dè chừng.

Không chỉ gặp khó khăn vì mưa lớn đổ xuống, mưa còn kéo theo hiện tượng kẹt xe và ngập nước.

Không chỉ gặp khó khăn vì mưa lớn đổ xuống, mưa còn kéo theo hiện tượng kẹt xe và ngập nước.

Ở một số tuyến đường, dòng xe “chôn chân tại chỗ” kéo dài, phải chờ qua nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể vượt qua giao lộ hay vòng xoay.

Ở một số tuyến đường, dòng xe “chôn chân tại chỗ” kéo dài, phải chờ qua nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể vượt qua giao lộ hay vòng xoay.

Vừa di chuyển dưới mưa, nhiều người vừa che chắn bản thân vừa phải che chắn cho con nhỏ để về nhà sau giờ tan học.

Vừa di chuyển dưới mưa, nhiều người vừa che chắn bản thân vừa phải che chắn cho con nhỏ để về nhà sau giờ tan học.

Theo bản tin cảnh báo mưa dông và sấm sét phát lúc 17h30 ngày 25/5 của Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh mây vệ tinh và số liệu radar cho thấy, mây đối lưu đang phát triển ở phía tây, phía nam và trung tâm TP.HCM gây mưa và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo bản tin cảnh báo mưa dông và sấm sét phát lúc 17h30 ngày 25/5 của Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh mây vệ tinh và số liệu radar cho thấy, mây đối lưu đang phát triển ở phía tây, phía nam và trung tâm TP.HCM gây mưa và dông. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo lượng mưa có nơi lên tới 80mm như tại huyện Bình Chánh. Riêng các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, quận Bình Tân và quận Phú Nhuận lên tới 40mm

Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo lượng mưa có nơi lên tới 80mm như tại huyện Bình Chánh. Riêng các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, quận Bình Tân và quận Phú Nhuận lên tới 40mm

Nguồn: [Link nguồn]

Mưa trắng trời sáng đầu tuần, ngàn người “chôn chân” vì Sài Gòn kẹt xe tứ bề

Hàng ngàn phương tiện ùn ứ, nối đuôi nhau trên nhiều tuyến đường ở Sài Gòn do ảnh hưởng của cơn mưa sáng đầu tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN