Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bao giờ mới giảm dần?
Mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, trong đó Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa rất to trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.
Mưa lớn tiếp diễn, có nơi trên 300mm
Liên quan đến tình hình mưa lớn đang diễn ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, đợt mưa lớn hiện nay sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia
"Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/8, sau đó lượng mưa sẽ giảm dần và chấm dứt. Trong giai đoạn từ 21/8 đến đêm 22/8, trọng tâm mưa lớn tập trung tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Tại đây, người dân có thể hứng chịu các đợt mưa vừa, mưa to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm. Đáng chú ý, do mưa có tính chất cục bộ và diễn biến phức tạp, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to trên 300mm".
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn, trên 120mm trong 3 giờ. Đây là mức mưa có thể gây ngập nhanh tại các khu vực trũng thấp, đô thị có hệ thống thoát nước hạn chế, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở ở vùng núi.
Nghệ An có mưa to
Trong ngày 21/8, tại Nghệ An, thời tiết tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến được dự báo khoảng 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến nước trên các sông, suối nhỏ và khu vực trũng thấp lên nhanh. Người dân tại các huyện miền núi cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại những khu vực từng xảy ra sạt lở hoặc có địa hình dốc.
Trong khi đó, ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày và đêm 21/8 tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Thời gian mưa tại hai khu vực này chủ yếu tập trung vào chiều tối và tối, đi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong dông.
Mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27/8, sau đó lượng mưa sẽ giảm dần và chấm dứt.
Theo dự báo, từ 23/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng còn kéo dài trong những ngày tiếp theo.
Như vậy, người dân không nên chủ quan sau khi mưa giảm trong một số thời điểm. Với những đợt mưa kéo dài nhiều ngày, đất đã bão hòa nước có thể làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, trong khi mực nước tại các sông, suối nhỏ có thể tiếp tục biến đổi. Dự báo đến khoảng ngày 27/8, mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mới có xu hướng giảm dần và chấm dứt. Cơ quan khí tượng xếp cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.
Cảnh giác ngập úng, lũ quét và sạt lở
Trong đợt mưa lớn lần này, các tác động đáng lưu ý nhất là ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tại các thành phố, khu đô thị và khu công nghiệp, mưa lớn với cường suất cao có thể khiến hệ thống tiêu thoát nước quá tải, gây ngập tại các vùng trũng, thấp. Những tuyến đường nằm ở khu vực thấp hoặc thường xuyên ngập úng có thể bị ảnh hưởng trong thời gian ngắn nếu xuất hiện mưa trên 100mm chỉ trong vài giờ. Ở khu vực miền núi, đặc biệt là nơi có địa hình dốc, taluy đường, ven sông suối nhỏ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có thể gia tăng khi mưa lớn kéo dài.
Người dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết và thông tin từ chính quyền địa phương. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như đất đá nứt, sụt trượt, nước suối chuyển màu hoặc dâng nhanh, cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn. Các phương tiện giao thông cũng cần hạn chế đi qua khu vực đang có mưa lớn, đường ngập sâu, ngầm tràn hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở.
Cơ quan khí tượng tiếp tục theo dõi diễn biến của đợt mưa và sẽ cập nhật các bản tin cảnh báo khi xuất hiện những khu vực có mưa đặc biệt lớn hoặc nguy cơ thiên tai gia tăng.
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 trên Biển Đông với sức gió lên đến 74km/h. Bão di chuyển chậm trên Vịnh Bắc Bộ.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/08/2026 14:39 PM (GMT+7)

