Mưa đá to như trứng cút trút xuống miền tây xứ Nghệ

Sự kiện: Tin ngắn

Trận mưa đá kèm theo gió mạnh ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã làm một số nhà cửa của người dân bị hư hỏng.

Hình ảnh mưa đá

Hình ảnh mưa đá

Chiều tối 21/4, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Lượng - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một trận mưa đá.

Trận mưa đá kèm theo gió mạnh bất ngờ xuất hiện khoảng 15h chiều 21/4 gây thiệt hại ở 3 bản Bà, Hòm và Na Lượng 1 về nhà ở, hỏng một số tấm lợp fibro xi măng của người dân.

“Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi đã cử cán bộ xuống các bản để khảo sát thiệt hại và đầu giờ sáng mai sẽ có số liệu chính xác”, ông Lượng cho biết thêm. 

Được biết, trận mưa đá này cũng xảy ra ở một số xã khác trên địa bàn huyện Kỳ Sơn như xã Mường Típ, thị trấn Mường Xén,... Các hạt đá có đường kính từ 1-3cm.

Nhiều viên đá chưa kịp tan (ảnh: baonghean)

Nhiều viên đá chưa kịp tan (ảnh: baonghean)

Mưa đá gây thiệt hại cho rau màu (ảnh: baonghean)

Mưa đá gây thiệt hại cho rau màu (ảnh: baonghean)

Ông Lê Huy Tài – Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén cũng cho biết, khoảng 15h chiều nay trên địa bàn xảy ra trận mưa đá kéo dài hơn 15 phút, tuy nhiên không gây thiệt hại tài sản của người dân.

Hiện nay chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuồng phong, mưa đá liên tiếp trút xuống miền Bắc: Thời tiết có gì bất thường?

Các trận mưa đá, dông, lốc liên tục xảy ra tại miền Bắc từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay gây thiệt hại lớn về...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hòa ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN